Thái Lan khởi tố gần 20 sĩ quan liên quan đến buôn người

01/02/2015 06:17 GMT+7

Gần 20 sĩ quan của lực lượng cảnh sát và hải quân Thái Lan bị khởi tố vì liên quan đến một đường dây buôn người, theo AFP.

Gần 20 sĩ quan của lực lượng cảnh sát và hải quân Thái Lan bị khởi tố vì liên quan đến một đường dây buôn người, theo AFP.

Ngày 30.1, đại diện chính quyền quân sự Thái cho biết vừa phá một đường dây buôn người lớn với sự tham gia của ít nhất 15 sĩ quan cảnh sát (có cả đại tá, trung tá), cùng một sĩ quan hải quân và hai viên chức địa phương.
Phần lớn nạn nhân trong vụ buôn người này là người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar, cộng đồng thiểu số bị xem là nhập cư bất hợp pháp và bị Myanmar từ chối công nhận quyền công dân.
Thái Lan hiện được xem là một trong những trung tâm buôn người lớn nhất thế giới và giới sĩ quan nước này rất thờ ơ, thậm chí tiếp tay cho nạn buôn người. Hồi đầu tháng 1, chính quyền quân sự đã phát hiện 5 chiếc xe tải chở khoảng 100 người Rohingya (đa số dưới 18 tuổi) tại miền nam Thái Lan. Ba người trong số này đã chết vì đói khát, ngạt thở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.