Thái Lan lần đầu phát hiện ca viêm phổi lạ giống Trung Quốc

14/01/2020 06:32 GMT+7

Giới chức Thái Lan cho biết đã phát hiện trường hợp viêm phổi lạ do nhiễm vi rút corona mới đầu tiên ở nước này.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 13.1 thông báo bệnh nhân mắc viêm phổi lạ là một nữ du khách 61 tuổi đến từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).
Các bác sĩ ban đầu chẩn đoán nữ du khách Trung Quốc trên bị viêm phổi nhẹ vào ngày 8.1.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Charnvirakul khẳng định nữ du khách trên mắc vi rút lạ ở ngoài lãnh thổ Thái Lan.
Ít nhất 16 người tiếp xúc gân bệnh nhân này cũng được xét nghiệm nhưng không phát hiện gì, theo tờ Bangkok Post.
Nữ du khách Trung Quốc đang được điều trị tại Viện các bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura ở tỉnh Nonthaburi và đang hồi phục.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vi rút corona mới cùng họ với vi rút gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính (SARS) làm thiệt mạng 349 người ở Trung Quốc đại lục và 299 người ở Hồng Kông trong khoảng thời gian 2002-2003.
Trong khi đó, vi rút corona mới làm 1 người thiệt mạng và 41 ca mắc viêm phổi lạ tại Trung Quốc.
WHO cho biết có thể sớm tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về tình trạng lây lan của vi rút corona mới gây bệnh viêm phổi lạ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.