Thái Lan, Malaysia tập trận với Trung Quốc trên vùng biển ít nhạy cảm

Minh Quang
Minh Quang
19/10/2018 21:00 GMT+7

Hải quân Thái Lan và Malaysia sẽ tham gia cuộc tập trận chung bắt đầu từ ngày 20.10 với Trung Quốc ở eo biển Malacca, được cho là vùng biển ít nhạy cảm trong quan hệ với các nước khu vực.

Cuộc tập trận sẽ kéo dài trong 10 ngày. Đây là cuộc tập trận đầu tiên giữa hải quân ba nước ở ngoài khơi Malaysia, gần với khu vực thuộc cửa ngõ nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Giới chức quân đội Thái Lan cho biết trong cuộc gặp với giới chức quân sự Malaysia hồi tháng 9, Bangkok được Kuala Lumpur mời tham gia cuộc tập trận Hòa bình và Hữu nghị (Peace and Friendship), vốn được Trung Quốc và Malaysia khởi xướng từ năm 2014.
Trung Quốc sẽ gửi 3 tàu khu trục, 2 trực thăng, 3 máy bay vận tải và gần 700 quân, trong khi Thái Lan gửi 53 quân tham gia cuộc tập trận. Malaysia chưa công bố “đội hình” tham gia cuộc tập trận năm nay.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc gọi đây là hoạt động quân sự liên kết giữa ba quốc gia nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên vùng biển khu vực; tăng cường hợp tác và nâng cao khả năng phối hợp, ứng phó trước mối đe dọa an ninh giữa quân đội ba nước.
“Cuộc tập trận không nhắm vào quốc gia nào”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố trong một thông cáo.
Các nhà quan sát quân sự và ngoại giao nhận định cuộc tập trận ba bên là một minh chứng các nước ASEAN và Trung Quốc có thể làm việc với nhau trong các vấn đề an ninh quốc phòng ở những vùng ít nhạy cảm hơn.
“Đối với Malaysia và Thái Lan, đây là cách xây dựng lòng tin với Trung Quốc, đồng thời cho thấy họ không lựa chọn bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông”, Collin Koh, chuyên gia an ninh hàng hải thuộc Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore phát biểu.
Cuộc tập trận ở vùng eo biển Malacca không thuộc Biển Đông, nhưng gần với đảo Sumatra của Indonesia. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Nasir cho biết đó là “hoạt động thông thường của các quốc gia trên vùng biển của họ”, tuy nhiên Jakarta sẽ “theo sát diễn biến của cuộc tập trận này”, theo Malaysia Sun hôm 19.10.
South China Morning Post nhận định cuộc tập trận được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục gia tăng ở khu vực Biển Đông, đặc biệt nhân chuyến thăm 2 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến Việt Nam bắt đầu hôm 16.10.
Đây là lần thứ hai trong năm nay, người đứng đầu Lầu Năm Góc thăm Việt Nam trước khi tham dự cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN được tổ chức ở Singapore.
Hồi tháng 9.2018, tàu Trung Quốc tiếp cận cách vài chục mét lúc tàu chiến Mỹ tiến hành hoạt động tự do hàng hải gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, buộc tàu Mỹ phải đổi hướng để "tránh va chạm".
 Giới chức quân sự Mỹ khi đó đánh giá đây là tình huống nguy hiểm và hành vi của Trung Quốc là hung hăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.