Thái Lan: Rét đậm, 22 tỉnh ban bố vùng thảm họa

27/12/2011 13:30 GMT+7

(TNO) Hai người ở tỉnh Lampang, miền bắc Thái Lan đã chết vì bị nhiễm lạnh, trong khi 22 tỉnh ở miền bắc nước này đã được đặt trong tình trạng vùng thảm họa vì rét đậm.

(TNO) Hai người ở tỉnh Lampang, miền bắc Thái Lan đã chết vì bị nhiễm lạnh, trong khi 22 tỉnh ở miền bắc nước này đã được đặt trong tình trạng vùng thảm họa vì rét đậm, trang tin MCOT (Thái Lan) dẫn nguồn từ giới chức địa phương cho biết hôm 26.12.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, hai nạn nhân đều là nam giới, một 52 tuổi và người còn lại 53 tuổi.

Mấy ngày gần đây, nhiệt độ ở một số khu vực tại miền bắc Thái Lan đã giảm xuống còn 3 - 5 độ C.

Hơn 20.000 ngôi làng tại 22 tỉnh ở miền bắc đã phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt từ đầu tháng 11 và nhà chức trách Thái Lan đã ban bố vùng thảm họa tại 22 tỉnh này.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.