Thái Lan sẽ khởi tố lãnh đạo biểu tình lật đổ chính phủ bà Yingluck

Minh Quang
Minh Quang
23/01/2018 12:46 GMT+7

Những lãnh đạo trong phong trào biểu tình lật đổ chính phủ của bà Yingluck Shinawatra sẽ bị khởi tố với tội nổi loạn, một nguồn tin từ cơ quan công tố Thái Lan cho hay hôm nay 22.1.

Nguồn tin này cho biết các thủ tục cần thiết đã sẵn sàng và những lãnh đạo này, bao gồm ông Suthep Thuagsuban và 53 người khác, sẽ được triệu tập đến nghe quyết định truy tố vào ngày 24.1.
“Đây là lệnh triệu tập bắt buộc, nếu những người bị cáo buộc không đến sẽ đối mặt với lệnh truy nã”, tờ Matichon dẫn nguồn quan chức của cơ quan công tố Thái Lan cho hay.
Ông Suthep, cựu phó thủ tướng dưới thời của thủ tướng Abhisit Vejjajiva, là lãnh đạo nòng cốt của phong trào chiếm đường phố Bangkok trong năm 2013-2014 nhằm lật đổ chính phủ của bà Yingluck.
Đây là một trong những phong trào biểu tình kéo dài nhất trong lịch sử của nền dân chủ Thái Lan, ảnh hưởng nặng nề đến tình hình an ninh chính trị và kinh tế của nước này.
Những người biểu tình chiếm tòa nhà chính phủ Minh Quang

Phong trào chiếm đường phố làm tê liệt giao thông Bangkok và các cơ quan hành chính của chính phủ trong thời gian dài, khiến nội các của bà Yingluck vất vả để đối phó, và quân đội phải nhảy vào cuộc để ổn định quốc gia bằng cuộc đảo chính.
Chính phủ của bà Yingluck phải giải tán, mở đường cho thời kỳ lãnh đạo của quân đội trên khắp đất nước này từ năm 2014 đến nay. Chính quyền quân sự hứa sẽ trao trả quyền lãnh đạo đất nước cho chính quyền dân sự sau khi tổ chức bầu cử vào cuối năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.