Thái Lan sẽ xả kho 2,2 triệu tấn gạo

03/06/2016 06:00 GMT+7

Bà Duang Rophaya, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này sẽ xả bán 2,2 triệu tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia.

Đây là đợt xả gạo nhiều nhất từ đầu năm đến nay, theo tờ Matichon ngày 2.6. Sẽ có khoảng 16 loại gạo được xuất kho thông qua đấu giá ở 173 kho gạo trên 35 tỉnh của Thái Lan kể từ tháng 6. Bà Rophaya dự đoán đây sẽ là đợt xả gạo mang lại hiệu quả cao cho chính phủ nước này vì thị trường gạo cả trong và ngoài nước đang bị mất cân đối về nguồn cung. Nguồn cung cấp gạo được cho là rất thấp so với nhu cầu do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài. Vì vậy, giới chức Thái Lan cho rằng gạo sẽ bán được giá.
Ông Charoen Laodhammatas, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho rằng đây cũng là cơ hội tốt để chính phủ giải quyết lượng gạo tồn kho nhưng việc xả bán này sẽ không gây biến động, làm xáo trộn giá trên thị trường. “Trong vòng 3 - 4 tháng tới là cơ hội tốt cho chính phủ giải phóng bớt gạo trong kho vì nông dân chưa thu hoạch được, phải đợi đến tháng 9”, ông Charoen phát biểu. Thái Lan hiện có khoảng 10 triệu tấn gạo trong kho dự trữ quốc gia. Dự báo Thái Lan sẽ xuất hơn 9 triệu tấn gạo trong năm 2016, theo Bộ Thương mại nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.