Thái Lan: Siêu thị bán hàng giới hạn

26/10/2011 15:19 GMT+7

* Bangkok có thể bị ngập tới 1 tháng (TNO) Ngày 26.10, một số cửa hàng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã bắt đầu áp dụng việc phân phối hàng hóa có giới hạn trong bối cảnh người dân ùn ùn mua sắm tích trữ lương thực và các nhu yếu phẩm khác.

Hãng Reuters đưa tin, mỗi người mua sắm tại siêu thị Big C Supercenter Pcl ở trung tâm Bangkok chỉ được phép mua một bao gạo và một vỉ trứng. Giấy vệ sinh cũng được bán hạn chế.

Nước uống đóng chai tại siêu thị kể trên đã hết sạch, ngoại trừ những nhãn hiệu đắt tiền, theo Reuters.

Ở một số khu vực tại Bangkok, người dân đã bắt đầu than phiền về chất lượng yếu kém của loại nước vòi, vốn bình thường có thể uống được.

 
Nước lũ gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân Thái - Ảnh: Reuters

Cơ quan cấp nước thủ đô cho hay, nước lũ đã tràn vào nguồn cung cấp nước thành phố và quá trình lọc nước bằng hóa chất đang được tiến hành.

Các đợt lũ lụt ở miền bắc, đông bắc và miền trung Thái Lan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 373 người kể từ giữa tháng 7 vừa qua đến nay, phá hủy phương kế sinh nhai của gần 2,5 triệu người, với hơn 113.000 người phải đi sơ tán tại các trung tâm trú ẩn.

Cùng ngày, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cảnh báo nhiều nơi tại Bangkok có thể bị ngập lụt tới một tháng.

“Sau khi đánh giá tình hình, chúng tôi cho rằng nước lũ vẫn hiện diện ở Bangkok khoảng 2 tuần đến 1 tháng trước khi chảy ra biển”, bà Yingluck phát biểu trước các phóng viên vào ngày 26.10.

Sân bay Don Muang đã đóng cửa vào hôm 25.10 do nước lũ đã tràn vào đây. Dự kiến, sân bay này sẽ mở cửa trở lại vào đầu tháng 11 tới.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.