Thái Lan: Thủ tướng Somchai chấp nhận mất chức

02/12/2008 15:24 GMT+7

* Đảng cầm quyền sẽ vẫn... cầm quyền! (TNO) Hôm nay, 2.12, Thủ tướng Thái Lan, ông Somchai Wongsawat đã tuyên bố chấp nhận phán quyết của tòa án hiến pháp để rời khỏi ghế thủ tướng.

Ngay khi tòa án vừa có phán quyết giải thế Đảng Sức mạnh nhân dân cầm quyền (PPP) và 2 đảng khác trong liên minh vì vi phạm luật bầu cử, ông Somchai đã lập tức dừng một cuộc họp nội các mà ông đang chủ trì.

Từ Chiang Mai, ông tuyên bố với các phóng viên: “Phán quyết của tòa không thành vấn đề. Tôi không làm việc cho bản thân mình. Bây giờ tôi sẽ là một công dân toàn thời gian”.

Phán quyết kể trên đồng nghĩa với việc ông Somchai cùng các lãnh đạo khác của PPP bị cấm tham gia chính trường trong vòng 5 năm và chính phủ của ông bị giải thể.

Tuy nhiên, theo hiến pháp của Thái Lan, đa phần các thành viên quốc hội hiện hành (vốn do PPP và liên minh cầm quyền nắm đa số) vẫn có thể tiếp tục giữ ghế của mình, chỉ cần đổi tên đảng là xong! Như vậy, một chính quyền mới vẫn có thể được thành lập với các thành viên là người của PPP và các đảng trong liên minh cầm quyền. Sẽ chẳng có một cuộc bầu cử trước thời hạn nào diễn ra như ở các nước khác mà PPP sẽ nhanh chóng chuyển sang tên khác và lập ra chính phủ mới. Kịch bản bình mới rượu cũ sẽ được áp dụng hoàn hảo ở đây!

Hãng tin Reuters dẫn lời một cựu thành viên nội các, ông Jakrapob Penkair tuyên bố: “Phán quyết của tòa không làm cho tất cả chúng tôi ngạc nhiên. Tuy nhiên, các thành viên của chúng tôi đã xác định sẽ tiến tới và chúng tôi sẽ thành lập một chính phủ dựa trên thế đa số (tại quốc hội) mà chúng tôi tin rằng mình vẫn đang có”.

Các thành viên PPP khác cho biết họ sẽ nỗ lực để có thể tổ chức cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để chọn một thủ tướng mới vào ngày 8.12 tới đây.

Trước đó, Tòa án hiến pháp Thái Lan sau một phiên điều trần chưa tới 3 giờ đồng hồ đã ra phán quyết rằng PPP cùng đảng Machima Thipatai và Chart Thai mua phiếu trong cuộc bầu cử hồi cuối năm 2007 vừa qua. Có tới hàng chục lãnh đạo PPP bị kết tội là dính líu cá nhân tới các vụ mua phiếu này và bị cấm tham gia chính trường trong 5 năm.

Những ủng hộ viên của ông Somchai và PPP thì gay gắt chỉ trích tòa án là phá hoại dân chủ và đi ngược lại ước muốn của nhân dân.

Mặc dù cảnh sát chống bạo động đã được triển khai dày đặc nhưng đám đông ủng hộ PPP, với lực lượng hùng hậu hơn rất nhiều so với cảnh sát, đã mau chóng chiếm cứ lấy mọi lối ra vào tòa án và thề sẽ không để cho 9 thẩm phán tham gia vụ xử vừa rồi rời khỏi tòa.

Tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang. Bạo động giữa các nhóm ủng hộ và chống đối chính phủ của ông Somchai là điều khó tránh khỏi.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.