Thái Nguyên: Doanh nghiệp nổ mìn phá đá, 4 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

14/05/2021 19:13 GMT+7

Mưa lớn kết hợp với hoạt động nổ mìn phá đá của Công ty TNHH Chiến Thắng khiến đá tảng lăn xuống khu dân cư xóm Thống Nhất (xã Quang Sơn, H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên), làm 4 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Ngày 14.5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết, UBND H.Đồng Hỷ đã có báo cáo về vụ sạt lở mỏ đá do mưa lớn kết hợp nổ mìn phá đá xảy ra tại xã Quang Sơn.
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 13.5, do ảnh hưởng của việc nổ mìn phá đá kết hợp với mưa lớn đã làm sạt lở đất đá tại núi Lâm Đăm, thuộc xóm Thống Nhất (xã Quang Sơn, H.Đồng Hỷ).
Trong đêm qua, 3 tảng đá lớn nặng hàng chục tấn đã lăn xuống khu vực dân cư xóm Thống Nhất, làm vỡ 20 m đường bê tông, uy hiếp an toàn của nhiều hộ dân. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương phải huy động lực lượng sơ tán khẩn cấp 4 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Theo UBND H.Đồng Hỷ, khu vực sạt lở là mỏ đá của Công ty TNHH Chiến Thắng được cấp phép khai thác. Khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở là rất lớn nên chính quyền địa phương tạm thời cấm đường, không cho người dân đi lại qua vùng nguy hiểm.
Đây là vụ sạt lở mỏ đá thứ hai liên tiếp xảy ra trên địa bàn xã Quang Sơn, ảnh hưởng đến đời sống, uy hiếp an toàn tính mạng người dân.
Trước đó, ngày 11.5, mưa lớn đã làm sạt lở đất đá tại mỏ đá Lân Đăm 2 (xóm Lân Đăm) khiến tuyến đường đi từ UBND xã Quang Sơn vào xóm này bị vùi lấp. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm cứu cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 2.000 m3 đã làm vỡ, hỏng 50 m đường bê tông ở khu vực này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.