Thai phụ đứng lâu ảnh hưởng thai nhi

08/07/2012 03:00 GMT+7

Thai phụ làm việc hơn 25 giờ mỗi tuần và những thai phụ đứng thường xuyên khi làm việc như giáo viên, nhân viên bán hàng... dễ có nguy cơ sinh con nhẹ cân.

Những đứa trẻ này khi sinh ra có thể nhẹ hơn 200 gr so với cân nặng trung bình ở trẻ mới chào đời. Các nhà khoa học thuộc Đại học Rotterdam (Hà Lan) rút ra kết luận này sau khi khảo sát ở 4.680 thai phụ (ở tuần thai thứ 30).

Các chuyên gia giải thích rằng, công việc đòi hỏi thể chất nhiều có thể làm giảm dòng máu đến nhau thai, hạn chế lượng dinh dưỡng và khí ô xy đến thai nhi.

Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu không biết tại sao làm việc văn phòng lâu có ảnh hưởng tương tự nhưng có thể là do căng thẳng của công việc đem lại. Mặc dù trẻ ít cân hơn không có nghĩa là không khỏe, song những trẻ này dễ có nguy cơ mắc các vấn đề về hô hấp, tim và hệ tiêu hóa.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.