Thái Thùy Linh: Ủng hộ thu hồi danh hiệu NSƯT nếu Hoài Linh làm trái pháp luật

07/06/2021 13:34 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên , Thái Thùy Linh cho rằng mọi người có quyền yêu, ghét Hoài Linh sau ồn ào từ thiện song những vấn đề liên quan đến pháp luật thì cần để cơ quan chức năng giải quyết.

Liên quan đến ồn ào từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thái Thùy Linh đăng tải dòng trạng thái bày tỏ quan điểm của mình. Cụ thể, cô viết: “Tôi ủng hộ việc thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) của nghệ sĩ Hoài Linh nếu anh ấy làm trái pháp luật, hoặc có chứng cứ Hoài Linh sử dụng tiền từ thiện vào việc phi pháp, được xác nhận bởi tổ chức nhà nước có uy tín". Bài viết này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Ủng hộ thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh nếu có vi phạm, Thái Thùy Linh gây tranh cãi

Trao đổi với Thanh Niên, Thái Thùy Linh cho biết thời gian qua do bận công việc nên cô không nắm bắt thông tin về việc có người đệ đơn thu hồi danh hiệu của nghệ sĩ Hoài Linh. Đến hôm 6.6, khi người nhà đọc thông tin này, cô tưởng là tin mới nên đăng tải dòng trạng thái bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân. “Quan điểm của tôi là nếu anh Hoài Linh làm việc sai pháp luật thì để pháp luật trừng trị. Nó sẽ được điều tra, sẽ có phiên tòa chứ không phải mỗi một cư dân mạng tự lập tòa án của mình. Tôi xem thì có một số thông tin mọi người xử tội như đúng rồi, tôi không tán thành việc đấy”.

Thái Thùy Linh cho rằng dân mạng không nên tự xem mình là tòa án để phán xử người khác

Ảnh: FBNV

Theo Thái Thùy Linh, việc một người nghệ sĩ có xứng đáng với danh hiệu NSƯT hay NSND hay không đều có những quy chế riêng. Cô cho rằng nếu diễn viên Nhà có năm nàng tiên vi phạm quy chế thì cơ quan ban ngành sẽ xem xét và đưa ra quyết định. “Còn nếu anh ấy không vi phạm thì không có lý do gì cộng đồng mạng vì thấy ghét hay đổ vỡ niềm tin mà đòi làm như vậy. Tôi thấy có nhiều người không tìm hiểu rõ câu chuyện mà toàn "nghe từ người này, nghe từ người kia". Tôi vẫn tin vào sự công minh của pháp luật nên cứ chờ chứ không phải tự phán xử”, cô nêu ý kiến.
“Tôi không nói anh Hoài Linh đúng hay sai, nhưng cái quan trọng là sai đến đâu và cơ quan nào có trách nhiệm xử lý, chứ không phải ai thích xử là xử. Chia sẻ của tôi viết rất đủ ý, nên khi đọc sẽ hiểu. Còn ai vội vàng thì đó là câu chuyện của cư dân mạng, tôi không có trách nhiệm đi bảo với tất cả mọi người phải hiểu mình đi”, cô bộc bạch. Thái Thùy Linh cho biết trong câu chuyện này, vì không biết rõ sự thật nên cô không bênh, song nữ ca sĩ cũng không hùa theo để "ném đá". 

Nữ ca sĩ khẳng định Hoài Linh có cái sai khi chậm trễ trong công tác từ thiện, tuy nhiên có vi phạm pháp luật hay không thì để cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Ảnh: Chụp màn hình

Khi được hỏi về việc có sợ bị cư dân mạng tấn công sau khi đăng tải dòng chia sẻ này, Thái Thùy Linh cho biết những bình luận thiếu văn hóa trên Facebook cô chọn cách xóa đi. Nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm: “Tôi có nói gì thì đó là quan điểm của tôi, còn ai có quan điểm thì cứ về Facebook của mình bày tỏ, đừng vào Facebook người khác để bảo nên nói gì và nên không nói gì. Tôi chơi Facebook, nếu có phát ngôn gì sai pháp luật thì pháp luật sẽ xử lý tôi".
Nói thêm về quan điểm của mình liên quan đến ồn ào từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, Thái Thùy Linh cho biết: “Anh ấy có cái dở, sai ở chỗ không nói trước cái cách mà anh sẽ sử dụng số tiền để làm từ thiện và đã có sự chậm trễ. Tôi không bênh điều đấy và xem đó là điều chưa đúng, nhưng đó là ở mặt ứng xử thôi. Tôi tách bạch rõ ràng, trong chuyện làm từ thiện, anh Linh giữ tiền của bà con lâu như thế là chưa đúng. Nhưng để nói có vi phạm pháp luật hay không thì câu chuyện đó phải để cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tôi không trả lời được”.

Video và từ khóa 'Hoài Linh nhảy' bất ngờ được dân mạng truy lùng

“Còn việc anh ấy nói không đi được vì dịch bệnh song vẫn đi diễn ở những nơi đông người, tôi cho rằng đó là sự ứng xử. Nó có thể thiếu sự ngay thẳng, chân thành thì đó là việc của anh Linh. Mọi người có thể đánh giá, tẩy chay nếu mọi người muốn. Cảm xúc hay thái độ ứng xử mọi người được quyền tự do. Nhưng nói về những câu chuyện liên quan đến pháp luật, chuyên môn thì tôi cho rằng nên để cơ quan chuyên môn có thẩm quyền nói chuyện”, Thái Thùy Linh nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.