Tham gia tiếp sức mùa thi để lan tỏa những điều tốt đẹp

Vũ Thơ
Vũ Thơ
24/06/2018 17:43 GMT+7

Chiều 24.6, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, cùng đoàn công tác của ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018 đã tới thăm, tặng quà các tình nguyện viên tham gia chương trình ở khu vực Hà Nội.

[VIDEO] Gần 1 triệu thí sinh sẵn sàng vượt vũ môn trong kỳ thi THPT quốc gia
Đoàn đã đến 2 điểm thi là Trường THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm và Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.
Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, các sinh viên tình nguyện đã có mặt từ rất sớm để chào đón thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Mỗi phụ huynh và thí sinh đều được phát quạt mát và nước uống miễn phí tại quầy hàng của các tình nguyện viên.
Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, sinh viên Lê Minh Hải (Viện đại học Mở Hà Nội), Đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi tại điểm thi này, cho hay đội có 15 sinh viên, dù đã được nghỉ hè và có người ở quê xa, nhưng vẫn ở lại để tình nguyện tiếp sức mùa thi. Hải cũng cho biết đây là năm đầu tiên em tham gia chương trình và rất vui vì cảm thấy đã “đền ơn” cho các anh chị sinh viên giúp đỡ mình khi em đi thi trước đó. “Em nhớ lại năm ngoái đi thi rất hồi hộp, nhưng khi thấy các anh chị tình nguyện viên đến hỗ trợ thì em thấy phấn khởi hơn, bớt đi lo lắng hơn”, Hải nói.
Sinh viên Trần Thị Mãi (Viện đại học Mở Hà Nội) cũng cho biết: “Em tình nguyện tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi vì muốn giúp đỡ thí sinh và phụ huynh trải qua các ngày thi căng thẳng, qua đó sẽ mang nhiều lợi ích tới cộng đồng và lan tỏa những điều tốt đẹp cho xã hội”.
Thí sinh Trịnh Huyền Trang (học sinh Trường THPT Việt Đức, quận Ba Đình, Hà Nội), dự thi tại Trường THPT Trần Phú, cho biết em rất yên tâm khi đến điểm thi được các anh chị áo xanh tình nguyện giúp đỡ nhiệt tình và chúc những điều may mắn.
Gặp gỡ và trò chuyện với các tình nguyện viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi ở 2 điểm thi nêu trên, anh Nguyễn Anh Tuấn đã biểu dương tinh thần tình nguyện của các sinh viên tham gia giúp đỡ thí sinh và gia đình thí sinh để có một kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
Đồng thời, anh Tuấn bày tỏ: “Anh mong các em phân công công việc hợp lý, đảm bảo an toàn cho chính mình và thí sinh, đặc biệt là sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông…; thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế của hội đồng thi để tránh vi phạm những điều không được làm”.
Theo ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã nhận được danh sách 1.618 thí sinh trên cả nước có hoàn cảnh khó khăn, đa số là hộ nghèo, mồ côi cha mẹ hoặc ở vùng sâu vùng xa.
Các tỉnh, thành Đoàn đã bố trí tình nguyện viên giúp đỡ các em ôn thi, đưa đón khi đi thi và sẽ hỗ trợ kinh phí cho các em, với tổng giá trị hỗ trợ trong mùa thi năm nay là 200 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.