'Thảm họa' De Gea khiến Tây Ban Nha đứt mạch 27 trận bất bại

16/10/2018 13:51 GMT+7

Màn trình diễn 'thảm họa' của thủ thành David De Gea là một trong những nguyên nhân chính khiến Tây Ban Nha nhận thất bại trước tuyển Anh.

Sau trận Tây Ban Nha thua Anh 2-3 ngay trên sân nhà ở lượt đấu thứ 3 bảng 4 - hạng A UEFA Nations League, cộng đồng mạng đã truyền đi một đoạn “twitt” đầy châm biếm có nội dung như thế này: “Chỉ có De Gea mới có thể biến Sterling trở thành một “sát thủ” ở đẳng cấp hàng đầu”.
Raheem Sterling, tác giả cú đúp bàn thắng trong khúc khải hoàn của “Tam sư” tại sân Benito Villamarin, vốn “sở hữu” 33 trận quốc tế liên tiếp trong 3 năm qua không thể ghi bàn dưới màu áu tuyển Anh. Mà thực ra, kể từ khi ra mắt tuyển Anh năm 2012, Sterling cũng mới chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng trong 45 trận quốc tế.
Tóm lại, vai trò của Sterling tại tuyển Anh dù vô cùng quan trọng nhưng nó không được đánh giá bởi hiệu suất ghi bàn (dĩ nhiên rất tầm thường) của cầu thủ này. Vai trò của Sterling là di chuyển, quấy rối hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho những vệ tinh khác như Kane, Rashford hoặc kiến tạo.
Nhưng trong một buổi tối tệ hại của David De Gea, hay chính xác là trong vỏn vẹn hơn 20 phút không còn là chính mình, De Gea đã bị đánh bại tổng cộng 3 lần, 2 bởi Sterling và 1 bởi chính người đàn em ở M.U là Marcus Rashford.
Trong hơn 90 phút tại Villamarin, Anh dứt điểm cầu môn 5 lần, 2 bị hậu vệ cản phá và 3 trúng cầu môn. Chỉ cần 3 cú sút trúng đích và tuyển Anh khiến De Gea - thủ môn số 1 trong đội hình tiêu biểu FIFA 2018, Găng tay vàng Premier League 2017-2018, phải vào lưới nhặt bóng cả 3 lần.
Thua Anh 2-3 là 1 trận đấu nữa De Gea không có 1 pha cứu thua thành công nào, là trận đấu mà anh bị chấm điểm thấp nhất trong số 22 cầu thủ có tên trong đội hình xuất phát. Whoscored chấm De Gea 5,3 điểm cho màn trình diễn kém cỏi của thủ môn này trước tuyển Anh, là cầu thủ duy nhất nhận thang điểm 5. Và đánh giá của Whoscored là hoàn toàn xác đáng. De Gea chắc chắn phải là cái tên phải nhẫn lỗi lớn nhất khi Tây Ban Nha đứt mạch 27 trận bất bại (trong 90 phút) liên tiếp.
De Gea để cho Sterling chọc thủng lưới đến 2 lần Reuters
Nếu như những gì De Gea thể hiện tại World Cup 2018 (anh là thủ môn có số lần cản phá thành công thấp nhất toàn giải) còn khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó ở Man Utd là một De Gea hoàn toàn khác, siêu hạng và gần như không thể đánh bại. Thống kê Premier League 2017-2018 cho thấy De Gea là 1 trong 3 thủ môn có số pha cứu thua nhiều nhất, là 1 trong 2 “gác đền” có số lần cản phá các pha ghi bàn rõ ràng cao nhất 5 giải VĐQG hàng đầu.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi De Gea vẫn tầm thường ở đội tuyển Tây Ban Nha thì đó là sự tiếp nối những màn trình diễn cũng không lấy gì là xuất sắc ở cấp CLB. 8 trận Premier League mùa này, De Gea chỉ giữ sạch lưới 1 trận, chỉ có 25 pha cản phá thành công và việc M.U phải chịu tới 14 bàn thua De Gea phải gánh 1 phần trách nhiệm, chứ không chỉ bởi các hậu vệ “mơ ngủ” của “Quỷ đỏ”.
Sau mùa giải đầu tiên giành “Găng vàng” 2017-2018 là một mùa giải thảm họa cho De Gea? Thực tế có vẻ đang… đúng hơn bao giờ hết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.