Thâm hụt tháng 2 của Mỹ cao nhất 6 năm

Thu Thảo
Thu Thảo
14/03/2018 06:56 GMT+7

Số liệu Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố cho thấy nước này gánh thâm hụt 215 tỉ USD trong tháng 2, mức thâm hụt hằng tháng cao nhất trong sáu năm.

Theo CNN, con số trên cũng cao hơn 23 tỉ USD so với thâm hụt cùng kỳ năm ngoái. Thâm hụt là thước đo về khoảng cách thu và chi của chính phủ. Tháng trước, chính phủ liên bang chi khoảng 371 tỉ USD, tăng 7 tỉ USD so với tháng 2.2017. Nguồn thu từ thuế trong thời gian đó thì giảm từ 172 tỉ USD xuống còn 156 tỉ USD.
Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, các khoản thanh toán lãi nợ quốc gia và các khoản chi của Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Bộ Quốc phòng tăng mạnh. Văn phòng này cũng cho rằng nguồn thu chính phủ giảm là vì khấu trừ thuế cao hơn và thuế thu nhập, thuế lương bổng giảm sau khi cải cách thuế có hiệu lực từ ngày 1.1.
Trong 5 tháng đầu năm tài khóa bắt đầu vào ngày 1.10.2017, Mỹ thâm hụt tổng cộng 391 tỉ USD, cao hơn 40 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm tài khoán 2018, Bộ Tài chính Mỹ dự báo thâm hụt thường niên đạt gần 833 tỉ USD, và đạt 984 tỉ USD trong năm 2019.
Thâm hụt Mỹ đang leo lên lại cận mức nghìn tỉ USD, dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng tài chính, là vì các chính sách được đưa ra trong vài tháng qua. Ủy ban trách nhiệm ngân sách liên bang cho rằng Mỹ sẽ bắt đầu thâm hụt nghìn tỉ USD vĩnh viễn từ năm sau nếu không có nhiều thay đổi chính sách.
Điều đáng chú ý là chỉ mới chưa đầy một năm trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội còn cho rằng thâm hụt sẽ không vượt 1.000 tỉ USD cho đến năm 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.