Thâm Quyến cấm tiểu tiện 'cẩu thả'

21/08/2013 03:00 GMT+7

Những người cẩu thả có nguy cơ bị phạt tiền mỗi khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, theo quyết định của chính quyền địa phương.

AFP trích dự thảo điều luật mới cho hay bắt đầu từ tháng 9, những người tiểu tiện làm văng khỏi bồn cầu sẽ bị phạt.

Tuy nhiên, dự thảo không quy định rõ “rò rỉ” bao nhiêu thì bị xem là vi phạm. “Những người sử dụng nhà vệ sinh công cộng một cách cẩu thả, kém văn minh sẽ bị phạt 100 nhân dân tệ (344.000 đồng - NV)”, một quan chức cho biết.

Thông tin trên gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Trung Quốc. Có cư dân mạng chế nhạo rằng tại Thâm Quyến sẽ xuất hiện một loại công chức mới chuyên giám sát việc tiểu tiện trong nhà vệ sinh công cộng. Tờ Beijing Times đăng xã luận của một luật gia cho rằng luật pháp cần tôn trọng những gì riêng tư nhất của mỗi người.

Trùng Quang

>> Kỳ quan Thâm Quyến
>> Cựu Thị trưởng Thâm Quyến lĩnh án tử hình
>> Thâm Quyến: sau kinh tế là chính trị?
>> Thị trưởng Thâm Quyến mất chức vì tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.