Thảm sát ở Long An: Người mẹ giết 2 con rồi tự tử

17/12/2015 19:45 GMT+7

Chiều 17.12, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, qua họp phân tích đánh giá kết quả điều tra vụ án cùng các chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT kết luận người mẹ trong vụ án đã dùng dao giết chết hai con, sau đó tự đâm vào bụng rồi cắt cổ tự tử.

Chiều 17.12, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, qua họp phân tích đánh giá kết quả điều tra vụ án cùng các chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT kết luận người mẹ trong vụ án đã dùng dao giết chết hai con, sau đó tự đâm vào bụng rồi cắt cổ tự tử.

Theo đại tá Châu, trước đó chị Đỗ Ái Quyên có biểu hiện rối loạn tâm thần, buồn chán cuộc sống nên đã có hành động giết hai con rồi tự sát. Hiện tại, công an tỉnh Long An đã ra quyết định đình chỉ vụ án.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8 giờ 30 ngày 19.11, bà Trần Thị Phướng, 48 tuổi sau khi đi khám bệnh tại Trạm Y tế xã Phước Vĩnh Đông về ngang qua nhà con trai (anh Nguyễn Tuấn Thanh, 31 tuổi) thấy cửa nhà khép hờ nên bà Phướng vào nhà và phát hiện con dâu là Đỗ Ái Quyên (30 tuổi) cùng hai cháu nội là Nguyễn Thị Như Huyền (10 tuổi) và Nguyễn Hoàng Khang (9 tuổi) nằm chết. 
Con gái lớn của anh Thanh là Nguyễn Thị Bích Như, 11 tuổi do ngủ với ông bà nội nên thoát chết.
Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.