'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư di dời nâng cao ngôi chùa nặng trăm tấn

01/06/2014 14:05 GMT+7

(TNO) Sáng nay 1.6, 'thần đèn' Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Công ty TNHH xử lý lún nghiêng Nguyễn Văn Cư đã hoàn thành xong việc di dời chánh điện ngôi chùa Phước Thiện tại địa chỉ 389 đường số 79, P.Tân Quy, Q.7 (TP.HCM).

(TNO) Sáng nay 1.6, “thần đèn” Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Công ty TNHH xử lý lún nghiêng Nguyễn Văn Cư đã hoàn thành xong việc di dời chánh điện ngôi chùa Phước Thiện tại địa chỉ 389 đường số 79, P.Tân Quy, Q.7 (TP.HCM).


Chùa Phước Thiện

Ngôi chùa này vốn thường xuyên bị ngập nước đến 1 mét, do đó trụ trì chùa quyết định nhờ “thần đèn” nâng lên cao đồng thời di dời chánh điện vào sâu 10 mét để sân chùa rộng hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Cư, tòa chánh điện này gồm 1 trệt, 1 lầu và 1 tòa tháp nhỏ trên sân thượng, nặng đến hàng trăm tấn. Nếu với kỹ thuật sử dụng con lăn kéo tay trước đây thì phải mất 5 - 6 ngày để hoàn tất việc di dời, nhưng hiện nay với việc áp dụng công nghệ thủy lực kéo đẩy thì việc dời công trình trên chỉ mất 1 ngày.

Sau khi hoàn tất việc di dời, “thần đèn” Nguyễn Văn Cư sẽ tiếp tục nâng chánh điện lên cao 1,2 mét theo yêu cầu của trụ trì.

Tin, ảnh: Quang Thuần

>> Thần đèn' Nguyễn Văn Cư dời cổng chùa
>> “Thần đèn” nâng thành công ngôi miếu cổ
>> Thần đèn" VN nâng khách sạn ở Campuchia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.