Thần đồng 14 tuổi trúng tuyển đại học với điểm môn toán tuyệt đối

01/09/2015 08:40 GMT+7

(TNO) Nam sinh Xiao Yuhe, 14 tuổi, vừa trở thành tân sinh viên nhỏ tuổi nhất Đại học Phục Đán, Trung Quốc, với số điểm tuyệt đối ở bài thi môn toán.

(TNO) Nam sinh Xiao Yuhe, 14 tuổi, vừa trở thành tân sinh viên nhỏ tuổi nhất Đại học Phục Đán, Trung Quốc, với số điểm tuyệt đối ở bài thi môn toán, theo tờ Global Times.

Trung Quốc: Tân sinh viên 14 tuổi với điểm môn Toán tuyệt đốiXiao Yuhe trong ngày làm hồ sơ - Ảnh chụp màn hình video clip của Global Times 
Đại học Phục Đán (Thượng Hải, Trung Quốc) vừa có tân sinh viên nhỏ tuổi nhất năm học: Xiao Yuhe 14 tuổi.
Cùng với Yuhe, có 2 sinh viên khác lớn hơn vài tháng so với Yuhe cũng đậu vào trường đại học danh tiếng này.
Yuhe được nhận vào khoa toán học của Đại học Phục Đán. Cậu thi được 692/750 điểm, trong đó, môn toán đạt điểm tuyệt đối 150/150.
Trước đó, Yuhe đã hoàn thành các năm học cơ sở và phổ thông trong 4 năm ở lớp “thiên tài” Trường trung học Bắc Kinh số 8. Lúc đó, Yuhe 10 tuổi, cũng là học sinh nhỏ tuổi nhất trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.