
Covid-19 có thể gây viêm và chảy máu não
Trước đây, các nhà khoa học đã nghi ngờ Covid-19 có thể tác động đến hệ thần kinh trung ương. Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện chi tiết các tác động này, thậm chí Covid-19 có thể gây viêm và chảy máu não.
Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Cambridge (Anh) đã nuôi cấy được những bộ não nhỏ kích thước như hạt đậu (ảnh), từ đó cho phép họ nghiên cứu một chứng bệnh thần kinh chết người vốn không thể điều trị được.
Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã phát triển thành công một thiết bị giúp dịch thành công sóng não của một người bị liệt thành câu nói hoàn chỉnh, theo trang Science Alert.
Ngày 28.4, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cho biết các bệnh nhân bị chấn thương tủy sống ở khu vực miền Trung có thể liên hệ BV để được tư vấn, hỗ trợ cấy ghép tế bào gốc miễn phí bằng công nghệ Nhật Bản.
Quá căng thẳng sẽ không tốt cho tim, đặc biệt nếu căng thẳng thường xuyên.
Ngày 28.2, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin: Cháu bé bị nhiễm độc thủy ngân qua da đã được phẫu thuật chiều 26.2, để lấy hết thủy ngân ra.
Tiến sĩ Deborah Lee, một bác sĩ ở Anh, khuyên: “Có một số dấu hiệu bệnh bạn không nên bỏ qua. Nếu bạn phát hiện bệnh sớm hơn, thì cơ hội khỏi bệnh càng cao".
Bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được xạ phẫu điều trị thành công bệnh động kinh kháng thuốc tại Bệnh viện Trung ương Huế đã xuất viện.
Sau khi mắc viêm não, cô Aisling Tipping ở Bắc Ireland gặp một tình trạng ảo giác đáng sợ. Cô nhìn thấy những con nhện bò khắp người mình.
Các bác sĩ đã phẫu thuật não cho một bệnh nhi 9 tuổi trong khi cô bé vẫn còn tỉnh táo. Trong suốt 6 giờ, cô bé vừa chơi đàn piano vừa được phẫu thuật não.
Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Hypertension, nam giới tuổi trung niên trở nên bị huyết áp cao có nguy cơ suy giảm nhận thức nhanh hơn.
Khóc đôi khi có thể giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn. Lợi ích này có được là nhờ những thay đổi về thần kinh và nội tiết trong cơ thể.