Thản nhiên chiếm đường đậu xe

20/02/2016 06:39 GMT+7

“Bãi” taxi lớn nhất có lẽ là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình). Tại đây, hầu như khắp các con đường đều bị các tài xế chiếm dụng làm chỗ đậu xe.

“Bãi” taxi lớn nhất có lẽ là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình). Tại đây, hầu như khắp các con đường đều bị các tài xế chiếm dụng làm chỗ đậu xe.

Ngày 19.2, ông Nguyễn Văn Thành, Đội trưởng Đội Thanh tra số 3 - Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở GTVT, từ ngày 17.2 đến nay, Đội 3 đã bố trí riêng một tổ công tác thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng xe khách dừng, đậu trái phép trên đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm, Q.1.
Đây là điểm nóng về trật tự an toàn giao thông tại trung tâm TP do nhiều xe khách trá hình chạy dưới danh nghĩa xe hợp đồng, du lịch lữ hành.
Xe khách dừng đỗ trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1) gây ùn ứ xe cộ - Ảnh: Đàm Huy
Xe khách dừng đỗ trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1) gây ùn ứ xe cộ - Ảnh: Đàm Huy

Từ đầu năm 2016 đến nay, tại những tuyến đường “nóng” về trật tự an toàn giao thông như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm… lực lượng Thanh tra GTVT đã lập 72 biên bản vi phạm hành chính nhiều xe khách dừng, đậu nơi có biển cấm dừng, đậu; đón khách tại nơi cấm dừng, đỗ; chạy không đúng hành trình vận tải; không mang theo lệnh vận chuyển; giao xe cho người không đủ điều kiện cầm lái…
Đặc biệt, sau khi Sở GTVT cắm biển cấm dừng, đậu xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên trên 2 tuyến đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm, Q.1 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, từ ngày 17 - 19.2, Đội 3 đã lập 18 biên bản vi phạm đối với các hãng xe như Toàn Thắng, Hoa Mai, Công ty CP vận tải hàng không Việt Nam, Phú Đại Việt… với các lỗi như: chạy không đúng hành trình, dừng xe nơi có biển cấm dừng đỗ...
Bãi taxi ở lòng đường Hồng Bàng (P.11, Q.5) - Ảnh: Công Nguyên
Bãi taxi ở lòng đường Hồng Bàng (P.11, Q.5) - Ảnh: Công Nguyên

Vẫn nhan nhản bến xe tự phát
Trong khi đó, ngay trong chiều hôm qua PV Báo Thanh Niên có mặt ở một số tuyến đường trung tâm TP và ghi nhận nhiều tuyến đường vẫn bị chiếm dụng nghiêm trọng gây cản trở, mất an toàn giao thông.
Mặc dù trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.1 (đoạn từ Nguyễn Thái Học đến đường Đỗ Quang Đẩu) gắn biển cấm dừng, đậu xe nhưng nhiều xe khách (chạy tuyến TP.HCM - Campuchia), taxi vô tư đậu cản trở giao thông. Do đường này một chiều nên khi có xe buýt lưu thông qua đây đều phải lấn sang chiều ngược lại. Thêm vào đó, trên đoạn đường ngắn này có hàng chục đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách, du lịch; trong đó không ít doanh nghiệp lấn chiếm lòng lề đường làm nơi tập kết hàng hóa vừa gây cản trở lưu thông vừa mất mỹ quan đô thị. Nguy hiểm hơn, hầu hết đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách tận dụng lòng đường làm “bến” lên xuống khách, mỗi lúc khách xuống từ xe khách, nhiều taxi, xe ôm bủa vây xung quanh chiếm hơn phân nửa con đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Xe khách đậu lấn chiếm đường Phạm Ngũ Lão (Q.1) - Ảnh: Đàm Huy
Xe khách đậu lấn chiếm đường Phạm Ngũ Lão (Q.1) - Ảnh: Đàm Huy

Đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường An Dương Vương - Trần Phú, Q.5) cũng bị nhiều ô tô, xe tải chiếm dụng. Trước nhà chờ của Hãng xe khách Thành Bưởi (202 - 204 Lê Hồng Phong), PV Thanh Niên chứng kiến một chiếc xe khách loại 50 chỗ thản nhiên trả khách, taxi thì đậu giữa đường mở cửa cho khách lên. Ông T. (người chạy xe ôm tại đây) bức xúc: “Khu vực này ngày nào xe khách, taxi cũng đậu tràn ra hết đường mà có thấy ai xử phạt đâu. Có người đi đường không đi được nên cự cãi thì bị các tài xế lớn tiếng đe dọa”.
Tương tự, trên đường Hồng Bàng, Đặng Thái Thân gần khu vực Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM (P.11, Q.5) vỉa hè bị chiếm dụng lập bãi giữ xe máy, còn ô tô, taxi thì đậu dưới lòng đường bít lối đi dành cho người đi bộ.
Xe khách đậu chiếm gần hết đường Lê Đại Hành (P.7, Q.11) - Ảnh: Công Nguyên
Xe khách đậu chiếm gần hết đường Lê Đại Hành (P.7, Q.11) - Ảnh: Công Nguyên

Khu vực đường Lê Đại Hành gần Trường tiểu học Đề Thám (P.7, Q.11) thì bị nhà xe Huệ Nghĩa chạy tuyến An Giang - TP.HCM chiếm dụng để đón, trả khách. Một người dân ở đây bức xúc: “Xe khách đậu hết đường mà có thấy ai giải quyết đâu. Vào giờ cao điểm học sinh từ trường đổ ra, phụ huynh tới đón khiến con đường này không còn chỗ chen chân”.
"Có nói cũng vậy thôi"
“Bãi” taxi lớn nhất có lẽ là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình). Tại đây, hầu như khắp các con đường đều bị các tài xế chiếm dụng làm chỗ đậu xe. Đường Hồng Hà, Cửu Long, Tiền Giang, Lam Sơn, Yên Thế, Hát Giang… chỉ rộng chừng 6 m nhưng taxi, xe tải đậu thành hai hàng dài. Xe đậu dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong các con hẻm nhỏ, trước cửa nhà dân hay bất cứ nơi nào có chỗ trống.
“Ngày cũng như đêm, mấy ông tài xế taxi, xe tải cứ ngang nhiên đậu dưới lòng đường. Nhiều taxi đậu nép sát vào tường nhà dân, công ty rồi tận dụng đó tiểu tiện luôn. Cứ nắng lên là bốc mùi hôi không chịu được. Nhà dân sơn chữ "cấm đái" quanh tường mà vẫn không cách nào xử lý được mấy ông tài xế”, một người dân ở đường Hát Giang bức xúc. Khi chúng tôi hỏi sao không phản ánh đến tổ dân phố, ủy ban phường thì người này bảo "có nói cũng vậy thôi".
Ngoài ra, một số “bãi” taxi đậu trước Bệnh viện Nhi đồng 2 dừng đậu sai quy định gây cản trở, ùn tắc giao thông...
Mở đường dây nóng trực tiếp đến ông Đinh La Thăng
Ngày 19.2, Văn phòng Thành ủy TP.HCM công bố số điện thoại đường dây nóng 0888 247 2470888 247 247 (ở thời điểm hiện tại) để tiếp nhận thông tin trực tiếp đến Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng. Trước đó, trong cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy và làm việc với Công an TP, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh trong thời gian tới TP phải cầu thị, tiếp nhận đầy đủ thông tin báo chí phản ánh, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, đồng thời TP cũng sẽ hết sức chú trọng và hoan nghênh tất cả góp ý thiện chí của người dân vì mục tiêu phát triển mạnh, bền vững của TP.
Tân Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.