Than Quảng Ninh chia tay 3 ngôi sao

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/09/2021 22:37 GMT+7

Sau 7 năm gắn bó, 3 ngôi sao của Than Quảng Ninh là Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Hải Huy đã nói lời chia tay đội bóng đất mỏ để tìm bến đỗ mới.

Ngày 3.9, thông tin từ CLB Than Quảng Ninh, các cầu thủ Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy đã tìm được bến đỗ mới sau khi vấn đề tiền lương, thưởng không được giải quyết.
Theo đó, Mạc Hồng Quân đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với CLB Than Quảng Ninh và chính thức đầu quân cho CLB Bình Định trong 3 mùa giải từ 2022 đến 2024.

Mạc Hồng Quân (8)

ẢNH: MINH TÚ

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Mạc Hồng Quân viết: "7 năm, thời gian không quá dài với một đời người, nhưng là đủ để gắn bó, để biết ơn và không quên những ân tình mà tôi và các đồng đội đã có được từ đội bóng Than Quảng Ninh, đặc biệt từ các cổ động viên vô cùng nhiệt tình của đất mỏ.
Hiếm có CLB nào mà sự gắn kết giữa cổ động viên với cầu thủ lại nhiều tình cảm và gần gũi đến vậy. Họ đã tiếp lửa, tạo cho đội bóng một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời mà mỗi cầu thủ như tôi đã may mắn có được.

Hải Huy phải đi bóc tôm phụ giúp gia đình vợ để trang trải cuộc sống

Ảnh N.H

“Những gì cần nói đã nói hết, cả lời yêu thương và cay đắng. Nhưng cuối cùng vẫn là nỗi nhớ thật nhiều mảnh đất đã gắn bó bao năm qua với những con người đậm sâu như Than, quý giá đúng chất vàng đen. Tạm biệt nhé, Than Quảng Ninh, một phần sự nghiệp nhiều tự hào của tôi". Mạc Hồng Quân viết.
Sau khi V-League 2021 bị hủy, Mạc Hồng Quân đã về CH Czech và đoàn tụ cùng gia đình. Anh dự định sẽ trở lại Việt Nam khi CLB mới tập trung chuẩn bị cho mùa giải 2022.

Nghiêm Xuân Tú

ẢNH: MINH TÚ

Còn tiền vệ đội trưởng của Than Quảng Ninh, Hải Huy cũng vậy. Anh đã viết lên trang Facebook cá nhân của mình về việc chia tay đội bóng đất mỏ. Trong khi đó, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú cũng đã nói lời chia tay đội bóng đất mỏ nhưng chưa cho biết sẽ cập bến đỗ ở đâu.
Như Thanh Niên đã phản ánh, thời gian qua CLB Than Quảng Ninh rơi vào khủng hoảng tài chính khi nợ lương, thưởng, tiền lót tay cầu thủ suốt thời gian dài. Để đảm bảo cuộc sống, một số cầu thủ phải bỏ dở bóng đá đi làm việc khác, trong khi số ít cầu thủ tìm được bến đỗ mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.