Tháng 1, hơn 2.000 tỉ đồng nhập siêu từ Trung Quốc

23/02/2018 20:21 GMT+7

Tuy vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng đầu năm nay, tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, cũng trong tháng 1, Việt Nam nhập siêu đến 2.059 tỉ đồng từ thị trường láng giềng này.

Số liệu cho thấy, trong tháng 1, cả nước chi 5,767 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, trị giá kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc đạt 3,708 tỉ USD, tăng 624 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2017, Trung Quốc là thị trường có quan hệ thương mại hai chiều lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 93,7 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 35,3 tỉ USD, nhập khẩu 58,5 tỉ USD. Như vậy, nhập siêu từ thị trường Trung Quốc năm 2017 ước đạt 23,2 tỉ USD.
Các nhóm hàng Việt Nam tăng nhập từ Trung Quốc chủ yếu là máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng; điện thoại các loại và linh kiện và các sản phẩm máy vi tính, linh kiện điện tử…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.