Tháng 7 Vu Lan: Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương

31/08/2020 17:15 GMT+7

Rằm tháng 7 âm lịch là lễ Vu lan báo hiếu nên người dân ở Hà Nội thường đến chùa, phủ làm lễ. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không có tình trạng chen chúc đi lễ chùa như các năm trước.

Lễ Vu lan (rằm tháng 7 âm lịch) hằng năm được coi là ngày báo hiếu công ơn sinh thành của cha mẹ. Vào ngày này, nhiều người thường hay đến các đền, chùa cầu mong bình an, sức khoẻ, hạnh phúc cho cha mẹ và người thân trong gia đình.
Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng 31.8 (nhằm ngày 13 âm lịch), các chùa, phủ lớn ở Hà Nội khá vắng vẻ, không có tình trạng người dân chen lấn làm lễ, cúng bái như thời điểm này các năm trước. Các chùa, phủ cũng chuẩn bị nước sát khuẩn, dán các biển báo yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Tại chùa Hà (quận Cầu Giấy), dù lễ Vu Lan đang đến gần nhưng chỉ có lác đác người đến làm lễ, không khí không còn nhộn nhịp như trước.
Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 1
Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 2

Người dân đeo khẩu trang khi vào chùa thắp hương, làm lễ

ẢNH: DƯƠNG LAN

Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 3

Bản thông báo người dân tuân thủ quy tắc phòng dịch được đặt tại chùa Hà

ẢNH: DƯƠNG LAN

Theo ông Nguyễn Minh Kham (phụ trách tại chùa Hà), năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chùa Hà hạn chế tổ chức các hoạt động cúng bái, làm lễ dịp Vu lan. Chùa cũng tăng cường các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến dâng hương.
“Năm nay làm đơn giản hơn, mọi năm chưa có dịch người dân đến đông lắm. Lễ Vu lan năm nay chùa chỉ làm lễ gói gọn trong một ngày, không làm đông như những năm trước. Cũng có người đăng ký làm lễ nhưng chùa không tổ chức để hạn chế tụ tập đông người, bảo đảm công tác phòng dịch”, ông Kham cho hay.
Chị Phạm Thị Hương (ở quận Đống Đa, Hà Nội) đi chùa để cầu bình an, may mắn đến với cha mẹ, gia đình vào dịp lễ Vu lan. Chị Hương cho biết, dù sắp đến rằm tháng 7 nhưng không khí vẫn vắng vẻ, không tấp nập như mọi năm.
Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 4

Quán xá bán đồ lễ trước cổng chùa Hà cũng trở nên vắng lặng

ẢNH: DƯƠNG LAN

Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 5

Người dân thắp hương cầu bình an, mạnh khoẻ đến cha mẹ, người thân dịp lễ Vu lan

ẢNH: DƯƠNG LAN

Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 6
Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 7

Tại Phủ Tây Hồ không còn cảnh chen chúc làm lễ như hôm mồng 1.7 âm lịch

ẢNH: DƯƠNG LAN

“Sáng nay tôi tranh thủ đi chùa sớm thắp hương, làm lễ cho ông bà, tổ tiên, cầu sức khoẻ, hạnh phúc đến với gia đình. Đến đây tôi thấy mọi người đi chùa vắng hơn so với những ngày lễ khác. Rằm tháng 7 tôi thường đi chùa trước vài ngày, ở nhà tôi cũng chuẩn bị mâm cơm để đặt lên bàn thờ cúng ông bà, tổ tiên”, chị Hương chia sẻ.
Tương tự với chùa Hà, tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) cũng không có cảnh chen chúc, đông người đến thắp hương, làm lễ. Chị Nguyễn Trà My (ở quận Ba Đình, Hà Nội) cho hay, chị thường đến đây vào những dịp lễ lớn để cầu sức khoẻ, bình an cho bản thân và gia đình.
“Hôm nay đến đây không thấy đông người đến làm lễ như trước kia. Tôi thấy khá vắng vẻ, yên bình đúng với không khí tại các chùa, phủ nên làm lễ xong tôi nán lại một chút để bản thân được thoải mái, thư thái”, chị My nói.
Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 8

Tấm biển nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch được đặt tại Phủ Tây Hồ

ẢNH: DƯƠNG LAN

Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 9
Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 10

Đa số người dân đều đeo khẩu trang khi đến Phủ Tây Hồ làm lễ

ẢNH: DƯƠNG LAN

Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 11

Chị My chuẩn bị lễ trước khi dâng hương ở Phủ Tây Hồ

ẢNH: DƯƠNG LAN

Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 12

Người dân cầu bình an, hạnh phúc

ẢNH: DƯƠNG LAN

Chùa, phủ lớn Hà Nội vắng người đến thắp hương, làm lễ ngày Vu Lan 13

Một số quán xá trong Phủ Tây Hồ đóng cửa vì không có khách

ẢNH: DƯƠNG LAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.