
TP.HCM: Thanh niên vờ giao yến để lừa đảo
Ăn mặc sang trọng, đi ô tô, Tâm giả làm người đến giao yến, lừa đảo nhân viên nhận hàng giúp cho chủ rồi lấy tiền rời đi.
Từ ngày 21, 22 tháng Chạp, nhiều gia đình tới các nghĩa trang tại TP.HCM để tảo mộ và thắp nhang. Vì sao cứ tới cuối năm, trước Tết Nguyên đán, người Việt lại có phong tục này?
Những ngày cận tết, Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới. Những ngày tết, rét đậm, rét hại xuất hiện ở khu vực Bắc bộ, trong khi miền Nam nắng nóng, riêng ĐBSCL đón đợt xâm nhập mặn cao.
Thời tiết tết Nguyên đán Nhâm Dần ở các tỉnh Bắc bộ có mưa phùn kèm theo rét đậm, rét hại. Các tỉnh Trung bộ mưa rào ở một số nơi. Nam bộ và Tây nguyên ít mưa, trời nắng.
Ngày 22.1 (tức 20 tháng Chạp), ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đông nghẹt người về quê ăn Tết. Hành lý lỉnh kỉnh, một số người mặc đồ bảo hộ phòng dịch ra sân bay trước giờ bay 5 tiếng để làm thủ tục.
Theo kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 do UBND TP.HCM ban hành, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày.
Dạo quanh khu chợ ‘nhà giàu’ Tân Định (Q1, TP.HCM), Thanh Niên ghi nhận được một số phụ huynh tranh thủ dắt con đi sắm đồ mới đón tết sớm sau khi nhiều học sinh được nghỉ học từ sớm để phòng chống dịch Covid-19.
Tháng Chạp kiễng chân bên cửa sổ phớt chút nắng hanh hao lên bậc gỗ sẫm màu sau bao ngày run rẩy, co cụm vì giá rét. Tết rồi!
“Có dịch Covid-19 cũng phải cúng đưa ông về trời chứ, sao khuya nay đã đưa ổng rồi mà sáng giờ bán được mấy bộ áo vậy ta?!”, bà Huyền - bán hàng mã cúng ông Táo ở chợ ông Địa (TP.HCM) than thở.
Còn không mấy ngày nữa là tết tới sát một bên. Khoảng thời gian mà lịch làm việc đã bắt đầu tính bằng ngày của tháng Chạp.
Theo chuyên gia phong thủy, những ngày cuối tháng Chạp sẽ là ngày may mắn của một số tuổi nhất định, nhưng cũng có một số tuổi cần hạn chế bia rượu vì rất dễ xảy ra những điều xui rủi.
Còn có hai ngày nữa thôi là hai mươi tháng chạp. Bắt đầu khoảng thời gian mọi người đếm ngày đếm tháng bằng lịch âm.