Thắng dễ U.20 Việt Nam, Becamex Bình Dương vô địch BTV Cup 2019

18/12/2019 21:06 GMT+7

Trận chung kết BTV Cup 2019 diễn ra chỉ một chiều khi ngay trong hiệp 1, chủ nhà Becamex Bình Dương đã định đoạt số phận U.20 Việt Nam bằng 3 bàn thắng.

Dù sự chuẩn bị chưa phải là hoàn hảo, trong đội hình thiếu 2 trụ cột Tiến Linh và Hồ Tấn Tài cũng như đã phải vất vả vượt qua trận đầu bằng thi đá luân lưu 11m trước U.20 Myanmar, nhưng càng vào sâu chủ nhà Becamex Bình Dương càng cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh thi đấu hơn hẳn các đối thủ.

U.20 Việt Nam rất hay, nhưng không thể vượt qua đàn anh Becamex Bình Dương

Tuy nhiên, các cầu thủ U.20 Việt Nam đã nhập cuộc khá tốt ngay những phút đầu trận chung kết bằng lối chơi gắn kết, quả cảm và mạch lạc. Đoàn quân của HLV Dương Hồng Sơn cầm bóng rất tự tin và rất chủ động với những pha hãm thành. Đây chính là vũ khí quen thuộc của các chàng trai trẻ Việt Nam, nhờ đó mà họ đã vượt qua U.20 Campuchia 3-0 đầy thuyết phục trong trận ra quân.

Được đánh giá non kinh nghiệm hơn nhưng cầu thủ U.20 Việt Nam (áo đỏ) vẫn thi đấu không chùn chân

Một pha tranh chấp quyết liệt của cầu thủ U.20 Việt Nam và ngoại binh của Becamex Bình Dương

Minh Tân

Có lẽ ý thức được lối chơi đầy ngẫu hứng của U.20 Việt Nam, HLV Carlos Carvalho De Oliveira của đội chủ nhà Bình Dương đã tung ra sân những cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Tô Văn Vũ, Tống Anh Tỷ hay cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương.

Pha tung người móc bóng mở tỷ số của Nguyễn Trung Đại Dương

Minh Tân

Trong 45 phút đầu tiên, cầu thủ Bình Dương ghi liên tiếp 3 bàn thắng để có một khoảng cách an toàn với U.20 Việt Nam. Cầu thủ mở tỷ số cho đội bóng đất Thủ là Nguyễn Trung Đại Dương với pha ngã người móc bóng đầy kỹ thuật ở phút 27. 8 phút sau, Tô Văn Vũ đã có cú sút chéo góc từ sát vòng 16m50 nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Gustavo đá bồi để nâng tỷ số lên 3-0 ngay những giây cuối cùng của hiệp 1.

“Vua giải trẻ” Trần Công Minh chưa hài lòng về bản thân mình

Bước sang hiệp 2, sau khi đã có lợi thế lớn, Bình Dương đã chọn lối chơi ung dung và chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Trong khi đó, dù U.20 Việt Nam kiểm soát được thế trận nhưng luôn tỏ ra bế tắc trong các phương án tiếp cận khung thành của đội chủ nhà.

Cầu thủ U.20 Việt Nam (áo đỏ) chơi quả cảm nhưng không thể vượt qua được kinh nghiệm của cầu thủ Becamex Bình Dương

Minh Tân

Kết thúc hiệp 2 mà không có bàn thắng nào được ghi, mặc dù màn trình diễn của U.20 Việt Nam cũng đã phần nào làm hài lòng các CĐV có mặt tại sân Gò Đậu.

HLV Dương Hồng Sơn của U.20 Việt Nam

Minh Tân

Cần nói thêm, U.20 Việt Nam hiện nay có nhiều cầu thủ vừa vô địch U.21 quốc tế như Lê Xuân Tú, Trần Văn Công, Thái Khắc Huy Hoàng, Lê Văn Xuân, Trần Công Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Mạch Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Văn Đạt, Nguyễn Thanh Bình, thủ môn Dương Tùng Lâm... Bên cạnh đó, HLV Dương Hồng Sơn cũng đã bổ sung thêm lứa U.19 như Khắc Khiêm, Trọng Long, Uông Ngọc Tiến, thủ môn Quan Văn Chuẩn và nhiều trụ cột khác từng chơi ở V-League như Hồng Sơn, Trương Tiến Anh, Nhân Mạnh Dũng... Đây là những cầu thủ được nhận định sẽ là nòng cốt cho U.22 Việt Nam tại SEA Games 31.

U.20 Việt Nam nhận hạng nhì

Minh Tân

BTV Cup chính là sân chơi để các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có thêm sự trải nghiệm bố ích. Nhiều cầu thủ trẻ có được cơ hội cọ xát quý giá để trưởng thành.

Định đoạt trận đấu từ hiệp 1, Becamex Bình Dương vô địch BTV Cup 2019 đầy thuyết phục

Minh Tân

Giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3-0, Bình Dương nhận 500 triệu đồng tiền thưởng cho ngôi vô địch. Còn U.20 Việt Nam sẽ nhận 300 triệu đồng. U.20 Myanmar về thứ 3 sau khi vượt qua U.20 Campuchia với tỷ số 4-2 vào ngày hôm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.