• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Thang đo cara chiếc nhẫn đính hôn của dàn sao Hollywood

06/09/2017 08:33 GMT+7

Bất cứ khi nào, chiếc nhẫn kim cương luôn hớp hồn được hội chị em phụ nữ. Ai mà không thích khi được tặng một chiếc nhẫn với viên kim cương sáng lóng lánh như thế, đặc biệt hơn khi nó lại là nhẫn đính hôn. Cùng nhau ngồi xuống và “cân đong đo đếm” những chiếc nhẫn kim cương sáng lóe cả bầu trời Hollywood nào.

(Lược dịch từ usmagazine.com)

 

2 cara

 

1

 

Người yêu từ thời cấp 3 của Witney Carson, Carson Mcallister xuất hiện trên show truyền hình “Dancing with the stars” trên tay lấp lánh chiếc nhẫn kim cương oval 2 cara sáng chói.

 

3 cara

 

2

 

Katherine Heigl đáp trả “Yes!” với lời cầu hôn từ Josh Kelleycùng chiếc nhẫn 3 cara được thiết kế hình quả lê.

 

4 cara

 

3

 

Chiếc nhẫn kim cương Ashoka 4 cara của Reese Witherspoon được người chồng Jim Toth tặng vào năm 2011. Nhẫn được làm bằng bạch kim với 3 vòng và mỗi vòng tương ứng với một đứa con của cô.

Cũng tương tự, Eva Longoria đã từng mang chiếc nhẫn 4 cara kim cương được làm bởi Jean Dousset lúc cưới Tony Parker.

Và Nikki Reed, đính hôn với Ian Somerhalder năm 2015 sau 6 tháng hẹn hò, sở hữu chiếc nhẫn đính hôn được thiết kế theo cảm hứng đóa hoa có viên kim cương 4 cara ở giữa.

 

4.5 cara

 

4

 

Cuộc hôn nhân 10 năm của cô nàng Jennifer Garner và Ben Affleck từ năm 2005 đến 2015 đã đi cùng chiếc nhẫn kim cương 4.5 cara được làm từ đá baguette và bạch kim.

 

5 cara

 

5

 

Khi Katie Holmes đính hôn với Tom Cruise năm 2005, cô đã nhận được chiếc nhẫn màu rose gold long lanh đính viên kim cương 5 cara hình oval.

Với hai giọng ca nhạc đồng quê đầy nội lực Carrie Underwood và Kelly Clarkson, mỗi người sở hữu một chiếc nhẫn kim cương 5 cara và vàng canary.

 

6 cara

 

6

 

Jennifer Lopez nhận được chiếc nhẫn đính hôn Harry Winston với viên kim cương 6 cara màu hồng thanh nhã từ Ben Affleck hồi năm 2002, trong khi Jessica Biel được tặng chiếc nhẫn 6 cara từ Justin Timberlake năm 2011.

Hôn phu của Anne Hathaway, Adam Shulman, đã cầu hôn cô với chiếc nhẫn bạch kim và viên kim cương 6 cara được thiết kế bởi Kwiat, cũng vào năm 2011. Năm 2015, Julianne Hough khoe ra chiếc nhẫn kim cương oval với vòng nhẫn đính hạt từ vận động viên hockey Brooks Laich.

 

7 cara

 

7

 

George Clooney tặng tình yêu thủy chung của mình, Amal Alamuddin, một chiếc nhẫn 7 cara ngọc lục bảo năm 2014. Về phần bóng hồng Sofia Vergara của Joe Manganiello, cô xuất hiện với chiếc nhẫn 7 cara hình vuông với những viên kim cương xinh xắn xung quanh.

 

8 cara

 

8

 

Trước khi xa nhau năm 2014, Gwyneth Paltrow đã đeo chiếc nhẫn 8 cara cắt kiểu Asscher với những viên kim cương tinh tế và vòng nhẫn pave-sprinkled, món quà từ người chồng 12 năm, hát chính nhóm Coldplay- Chris Martin.

 

8.5 cara

 

9

 

Gabrielle Union nhận một chiếc nhẫn 8.5 cara, 4-prong, kiểu cách cushion, được thiết kế bởi nhà kim hoàn nổi tiếng Jason của Beverly Hills.

 

9 cara

 

10

 

Trong khi đính hôn với giọng ca chính của Muse, Matt Bellamy, Kate Hudson luôn đeo chiếc nhẫn 9 cara kiểu emerald với đá baguette hai bên để thêm phần lấp lánh.

 

10 cara

 

11

 

Jennifer Aniston, Jenny McCarthy và Heidi Klum đều sở hữu viên kim cương 10 cara.

 

11 cara

 

12

 

Cực kì nữ tính, Anna Kournikova nổi bật với chiếc nhẫn kim cương hồng 11 cara dáng quả lê, khảm đá baguette, khi đính hôn với Enrique Iglesias. Giá trị của nó lên đến 2.5 triệu đô la.

 

12.5 cara

 

13

 

Khloe Kardashian nhận được chiếc nhẫn 12.5 cara kiểu radiant với vòng nhẫn pave-studded từ Lamar Odom năm 2009.

 

14 cara

 

14

 

Hilary Duff với chiếc nhẫn kim cương 14 cara kiểu emerald khi cưới vận động viên hockey, Mike Comrie. Avril Lavigne trông cực kì hạnh phúc khi nhận chiếc nhẫn 14 cara dáng quả lê từ Chad Kroeger trước khi cả hai chính thức chia tay.

 

15 cara

 

15

 

Kanye West vô cùng yêu chiều cô vợ của mình khi tặng Kim chiếc nhẫn thiết kế bởi Lorraine Schwartz. Ciara với chiếc nhẫn 15 cara Avianne & Co từ hôn phu Future hay Lady Gaga với chiếc nhẫn kim cương trái tim được tặng bởi tình yêu của cô, Taylor Kinney năm 2015.

 

16 cara

 

16

 

Nhà kim hoàn riêng của Jolie và Brad Pitt, Rober Procop, đã làm riêng chiếc nhẫn kim cương kiểu emerald năm 2012.

 

18 cara

 

17

 

Không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp hoàn mỹ của viên kim cương 18 cara trên tay “Ong chúa” Beyoncé!

 

33 cara

 

18

 

Viên kim cương cắt kiểu Krupp Asscher trên chiếc nhẫn mà Elizabeth Taylor từ Richard Burton lên đến 33 cara. Đây không phải là nhẫn đính hôn của cặp đôi mà chỉ đơn giản là một món quà của Richard gửi đến người đẹp của mình. Song, bà yêu thích đến không rời tay và luôn đeo nó hầu hết mọi lúc, đến tận sau khi Elizabeth qua đời, tên gọi “kim cương Elizabeth Taylor” cũng từ đó ra đời.

 

35 cara.

 

19

 

Đây có thể là một trong những viên kim cương khủng nhất hiện nay. Mới đây, người ta còn so sánh giá trị của viên kim cương 35 cara với bồn tắm kim cương trong MV siêu phẩm mới ra “Look what you made me do” của Taylor Swift. Cả hai đều trị giá 10 triệu đô la. Nhẫn của Mariah Carey là món quà mà tỉ phú Úc James Packer trong thời gian cả hai còn mặn nồng. Được cắt mài theo khối emerald, đây có thể chính là món trang sức gây thách thức nhất cho nhà kim hoàn Wilfredo Rosado, một người bạn của cô diva.

 

Top
Top