'Tháng Thanh niên năm 2021 mang trong mình một ý nghĩa hết sức đặc biệt'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
01/03/2021 13:23 GMT+7

Tại lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2021, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt, cho rằng Tháng Thanh niên năm 2021 mang trong mình một ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Chiều 28.2, tại UBND xã Kim Quan (H.Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Tổ chức T.Ư phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2021.
Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Ma Văn Hồng, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tuyên Quang; ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang; chị Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; anh Trần Quang Ninh, Phó bí thư Đoàn Thanh niên clCơ quan Ban Tổ chức T.Ư…
Phát biểu phát động Tháng Thanh niên, chị Dương Minh Nguyệt cho rằng, đối với thế hệ trẻ, Tháng Thanh niên năm 2021 mang trong mình một ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi đây là đợt hoạt động cao điểm trong chuỗi các hoạt động 90 ngày thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn.

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao biển tượng trưng số kinh phí hỗ trợ xây dựng các công trình thanh niên cho Tỉnh đoàn Tuyên Quang

Ảnh Nhật Nam

“Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Tháng Thanh niên năm 2021 là dịp để đoàn viên, thanh niên trong phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trọng tâm là các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, hưởng ứng Chương trình 1 tỉ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động; tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thu gom, hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải; các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động hỗ trợ, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; các hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên... qua đó tạo môi trường thuận lợi nhất để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có tri thức, có văn hóa, có trách nhiệm với cộng đồng”, chị Nguyệt chia sẻ.

Trao tặng 7 công trình thành niên

Chương trình kễ ra quân Tháng Thanh niên 2021 tại Tuyên Quang đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao tặng 7 công trình thanh niên (Ngôi nhà 26/3) cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng; khởi công xây dựng 1 công trình giếng khoan và tec nước cho điểm Trường mầm non thôn Kim Thu Ngà; tặng 500 đầu sách cho học sinh Trường tiểu học, THCS Kim Quan.

Ban tổ chức trao tặng công trình thanh niên cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh Nhật Nam

Chương trình cũng trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 30 triệu đồng; tặng quà cho 30 suất quà các em tại điểm Trường mầm non thôn Kim Thu Ngà, trị giá 30 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 4 mô hình “Không rác thải nhựa”; “Cảnh quan xanh”; “Cảnh quan môi trường kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới”; “Mô hình phân loại xử lý rác thải trong xây dựng nông thôn mới” tại xã Kim Quan trị giá hơn 300 triệu đồng...
Ngay sau buổi lễ phát động ra quân, đông đảo đoàn viên, thanh niên tại đây cũng tham gia hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2021 như trồng 180 cây xanh tại khu vực quy hoạch khu dân cư gần UBND và dọc tuyến đường vào thôn Kim Thu Ngà (xã Kim Quan); vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại xã Kim Quan…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.