0
Ngày 18.12, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, cho biết địa phương sẽ cải tạo tòa nhà Đốc lý 120 năm tuổi tại số 42 Bạch Đằng (ảnh, hiện đang làm trụ sở của HĐND TP.Đà Nẵng) để làm Bảo tàng Đà Nẵng.
0
Dự án có trị giá hơn 28,5 tỉ đồng này sẽ khôi phục và mở rộng cổng phía nam di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải để phục vụ du khách.
0
Chiều 15.8, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình Nghe hiện vật kể với chủ đề Cuộc chiến ở Đà Nẵng (1858 - 1860) qua một số tư liệu, hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 160 năm ngày Đà Nẵng cùng nhân dân cả nước mở đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược.
0
Đây là tòa nhà thuộc dự án bến du thuyền tại khu vực phía nam cảng sông Hàn, thành phố Đà Nẵng. Tòa nhà nằm chắn lối vào di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thành Điện Hải. Thông tin này vừa được Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết vào ngày 15.6.2018.
1
Dự án bến du thuyền của Vũ 'nhôm' tại khu vực phía nam cảng sông Hàn, chắn lối vào di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thành Điện Hải sẽ được nghiên cứu để thu hồi.
0
Ngày 10.5 vừa qua, Sở T-TT và Sở Công thương Đà Nẵng lại được giao phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu về kiến nghị mở đường sách gắn với chợ đêm trên đường Bạch Đằng nối dài.
0
Ngày 16.5, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị khu vực xung quanh di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải do Viện Kiến trúc quốc gia lập (vị trí tại phường Thạch Thang và Hải Châu 1).
0
Sau nhiều năm bị vùi lấp do chiến tranh và ảnh hưởng của việc người dân xây dựng nhà ở chồng lấn, đoạn thành, hào phía tây và nam thành Điện Hải đã phát lộ.
0
Ngày 21.4, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, chính thức phản hồi trước luồng thông tin trên mạng xã hội bày tỏ lo lắng trước việc một đoạn tường ở khu vực phía bắc di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải bị đập bỏ.
0
Ngày 29.3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di
tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải và khởi công dự án tu bổ, phục
hồi, tôn tạo di tích (giai đoạn 1).
0
Nỗ lực của chính quyền TP.Đà Nẵng trong việc giải tỏa 'thần tốc' 80 hộ dân ra khỏi chân thành đã thuyết phục Hội đồng Di sản quốc gia công nhận thành Điện Hải là di tích quốc gia đặc biệt.
0
Đây là nghĩa trang chôn cất những kẻ xâm lược bị tử trận khi đánh vào thành Điện Hải (Đà Nẵng) trong cuộc chiến Mậu Ngọ 1858, được một tác giả nước ngoài gọi là “tháp hài cốt”.
0
Sử liệu ghi nhận vua Tự Đức có công lao to lớn trong buổi đầu kháng
Pháp, thế nhưng ông cũng là vị vua mang nhiều bi kịch khi buộc phải ký
hòa ước với thực dân và mang tiếng 'bán nước'.
2
Xét về tính chất và cách thức quy tập, các nhà sử học cho rằng nghĩa trủng Phước Ninh và Khuê Trung gắn liền với thành Điện Hải trong buổi đầu kháng Pháp. Đây cũng chính là 2 nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên ở VN.