Thanh Hóa: Kỷ luật lãnh đạo xã để xảy ra khai thác cát trái phép

24/06/2022 18:26 GMT+7

Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã ở H.Thiệu Hóa (Thanh Hóa) bị kỷ luật do để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép làm cuốn trôi đất nông nghiệp của người dân.

Ngày 24.6, thông tin từ Huyện ủy Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã họp, thống nhất và quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Xuân Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Vận, nguyên chủ tịch UBND xã Tân Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trọng Quân, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã Tân Châu.

Khu vực đất nông nghiệp của người dân xã Tân Châu bị sạt lở, cuốn trôi do khai thác cát trái phép

Minh hải

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Châu tự kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với UBND xã Tân Châu trong quản lý nhà nước về lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản.

Các cá nhân, tổ chức trên bị kỷ luật do để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Chu, làm sạt lở nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân.

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép, làm sạt lở, cuốn trôi nhiều diện tích cây trồng của người dân khu vực ven sông Chu, đoạn qua thôn 1, xã Tân Châu diễn ra nhiều năm qua.

Dù chính quyền địa phương đã lập chòi canh, cắt cử người túc trực 24/24 giờ, và lắp camera quan sát khu vực sông Chu để ngăn chặn khai thác cát trái phép, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra.

Các cơ quan chức năng của Huyện ủy, UBND H.Thiệu Hóa đã kiểm tra, làm rõ để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép, gây thiệt hại đến tài sản, đất nông nghiệp, trách nhiệm chính thuộc về lãnh đạo xã Tân Châu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.