
Giao dịch ảm đạm đưa VN-Index đầu năm đi xuống
Phiên giao dịch đầu năm mới hôm nay 2.1 đóng cửa khi cả hai chỉ số chứng khoán cùng đi xuống.
Phiên giao dịch đầu năm mới hôm nay 2.1 đóng cửa khi cả hai chỉ số chứng khoán cùng đi xuống.
Bất chấp các chỉ số chứng khoán chốt năm 2018 đều giảm so với năm trước, nhiều cổ phiếu vẫn lội ngược dòng thành công.
Thị trường chứng khoán chốt phiên 25.12 trong sắc đỏ dù mức giảm đã thấp hơn trước đó.
Mặt bằng lãi suất trên thị trường liên tục tăng, cao nhất lên 8,6%/năm. Đáng nói, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng (nơi các nhà băng vay mượn lẫn nhau) thậm chí còn cao hơn lãi suất vay từ dân.
Sau phiên giảm điểm trước đó, phiên cuối tuần 2.11, hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh.
Cố nhà đồng sáng lập Microsoft không có vợ con để chia khối tài sản. Văn phòng gia đình của ông Paul Allen sẽ tồn tại và thịnh vượng lâu dài, hãng tin Bloomberg viết.
Hàng loạt cổ phiếu tăng giá đưa thị trường chứng khoán Việt lại có phiên phục hồi.
Đóng cửa thị trường phiên đầu tuần cả hai chỉ số chứng khoán đều bị mất đi 1,9%.
Trái ngược với phiên bán tháo trước đó, phiên cuối tuần thị trường đóng cửa trong sắc xanh.
Gần 460 cổ phiếu giảm giá trên hai sàn khiến thị trường chứng khoán có một phiên lao dốc mạnh nhất kể từ tháng 2 đến nay.
Thị trường chứng khoán tràn ngập sắc đỏ trong phiên cuối tuần.
Sau phiên giao dịch hơn 18.000 tỉ đồng hôm qua, phiên này thanh khoản thị trường sụt giảm xuống mức thấp.
Hôm nay 21.9, giá trị giao dịch trên sàn chứng khoán đã trở lại con số hơn 10.000 tỉ đồng.
Khối ngoại vẫn tiếp tục xu hướng bán ròng trong tháng 8 vừa qua khiến chỉ số VN-Index chưa chinh phục lại mốc 1.000 điểm.
6 tháng đầu năm nay có gần 20 doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi sàn niêm yết chứng khoán và dự báo hoạt động này sẽ diễn ra nhiều hơn.
Trái với tâm lý e ngại của nhiều nhà đầu tư khi bước sang tháng 7 âm lịch, phiên giao dịch đầu tháng đóng cửa với sắc xanh phủ kín hai sàn.