Thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Bích Thanh
Bích Thanh
26/02/2019 18:22 GMT+7

Về việc chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông và SGK mới, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ đạo các phó giám đốc sở chủ trì và khẩn trương tham mưu UBND TP.HCM lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, đảm bảo cơ sở vật chất, kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo giáo viên.

Ngày 26.2, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết luận và chỉ đạo của giám đốc sở trong hội nghị công tác chuyên môn năm học 2018 - 2019. Theo đó, về tình hình triển khai nhiệm vụ năm học, lãnh đạo sở nhìn nhận các trường đều có những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Một số trường tiếp tục mạnh dạn thay đổi hình thức đánh giá học sinh theo hướng phát huy năng lực cá nhân, thông qua kết quả hoạt động nhóm bằng những hoạt động tích hợp liên môn, tiết học trải nghiệm sáng tạo…


Tuy nhiên, trong buổi họp chuyên môn, lãnh đạo sở cho rằng vẫn còn một số giáo viên chưa mạnh dạn thực hiện các phương pháp dạy học tích cực, công tác xây dựng trường lớp tại một số quận, huyện chưa đáp ứng kịp nhu cầu của người dân và chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Trung, Phó chánh văn phòng của Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay lãnh đạo sở chỉ đạo các trường nghiên cứu và xây dựng kế hoạch cụ thể, tích cực, rà soát các điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất, tình hình nhân sự, chất lượng giáo viên… chuẩn bị cho lộ trình đổi mới chương trình và SGK của từng đơn vị, cơ sở giáo dục.

Tiếp tục đổi mới dạy và học, kiểm tra - đánh giá theo định hướng đổi mới, ôn tập cho học sinh cuối cấp, đầu cấp, THPT quốc gia. Tăng cường phối hợp với chính quyền, các đoàn thể nhằm đảm bảo an ninh trật tự trường học, an toàn cho học sinh. Trong đó, đặc biệt lưu ý các biện pháp phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, ông Trung thông tin, sở chỉ đạo phòng giáo dục các quận, huyện chủ động tham mưu với lãnh đạo UBND để sớm duyệt định biên, thực hiện công tác thuyên chuyển, tuyển dụng giáo viên đúng tiến độ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường, lớp… Tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất, giám sát các cơ sở giáo dục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Các trường THCS cần làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp phân luồng và chọn nguyên vọng lớp 10 phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện cụ thể của từng học sinh lớp 9.

Về việc chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông và SGK mới, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ đạo các phó giám đốc sở chủ trì và khẩn trương tham mưu UBND TP.HCM lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, đảm bảo cơ sở vật chất, kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo giáo viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.