Thành lập tổ công tác đặc biệt để dập dịch bệnh trên cây thanh long

23/08/2014 14:55 GMT+7

(TNO) Là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại hội nghị bàn biện pháp chống dịch bệnh trên cây thanh long diễn ra sáng nay 23.8.

(TNO) Sáng nay 23.8, tại Bình Thuận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị bàn biện pháp chống dịch bệnh trên cây thanh long.

Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo chống dịch bệnh cho cây thanh long 2
Bệnh đốm trắng và thán thư tàn phá các vườn thanh long ở Bình Thuận - Ảnh: Quế Hà

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị lần này còn có Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Văn Tí và nhiều nhà khoa học nông nghiệp, nông dân, doanh nghiệp trong nước.

Theo Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam, tình trạng dịch bệnh trên cây thanh long hiện nay rất phổ biến và gây tác hại nghiêm trọng. Không chỉ trên các vườn thanh long ở Bình Thuận, mà các tỉnh Long An và Tiền Giang cũng xuất hiện. Bệnh dịch gây thiệt hại của bà con nông dân là rất lớn, nhưng chưa có biện pháp hiệu quả.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, trong tháng 7 vừa qua, riêng tỉnh này có trên 5.000 ha thanh long bị dịch bệnh, chủ yếu là bệnh đốm trắng và thán thư. Thiệt hại toàn tỉnh ước đến trên 3.000 tấn thanh long trái.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá việc dập dịch trên cây thanh long là rất quan trọng và đề nghị các nhà khoa học về bảo vệ thực vật nghiên cứu, phổ biến cho bà con nông dân biết cách phòng và chống bệnh trên cây thanh long.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng thống nhất với các tỉnh là thành lập ngay tổ công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để dập dịch trên cây thanh long.

Quế Hà

>> 20 tỉ đồng hỗ trợ nông dân trồng thanh long thay bóng đèn tiết kiệm điện
>> VN là nước đầu tiên được cấp phép xuất thanh long sang New Zealand
>> Giá thanh long giảm mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.