TNO

Thành Long được Quốc vương Malaysia trao tước 'Hiệp sĩ'

03/02/2015 21:30 GMT+7

(iHay) Ngôi sao hành động võ thuật Hồng Kông vừa được trao tặng danh hiệu cao quý Datuk.

(iHay) Ngôi sao hành động võ thuật Hồng Kông Thành Long vừa được trao tặng danh hiệu cao quý Datuk bởi hoàng gia Malaysia.

>> Con trai Thành Long viết 'tâm thư' đổ lỗi cho cha?
>> Con trai Thành Long nhận 6 tháng tù, bị phạt 7 triệu đồng


 Thành Long được vinh danh dù danh tiếng của anh bị ảnh hưởng bởi scandal của con trai năm 2014 - Ảnh: Weibo nhân vật

Đây là danh hiệu truyền thống và trang trọng tại Malaysia, tương tự như tước Hiệp sĩ của Hoàng gia Anh. Nam diễn viên 61 tuổi là một trong số 356 người nhận giải thưởng và huy chương này trong buổi lễ diễn ra tại Istana Negara, cung điện quốc gia của Malaysia, theo Sina ngày 3.2.

Nghi thức phong tặng này do đích thân Quốc vương Malaysia Abdul Halim Mu'adzam Shah chủ trì. Trước Thành Long, ngôi sao điện ảnh Dương Tử Quỳnh cũng nhận được danh hiệu cao quý này.

Thành Long không chỉ nổi bật tại châu Á, anh được ghi tên trên Đại lộ các ngôi sao ở Hồng Kông lẫn Đại lộ danh vọng Hollywood. Được biết, danh hiệu Datuk từ Malaysia không chỉ trao tặng cho các ngôi sao có nhiều đóng góp cho ngành công nghiệp điện ảnh mà còn có nhiều hoạt động từ thiện nổi bật trên thế giới.

Sau chuyện con trai nhận án tù vì ma túy và phải lên tiếng xin lỗi công chúng, Thành Long đã cân bằng trở lại và hoàn thiện các dự án của mình. Bộ phim sắp tới Dragon Blade (Kiếm rồng) quy tụ nhiều diễn viên 3 nước Trung Quốc - Hàn Quốc và Mỹ với kinh phí được cho đắt nhất sự nghiệp đóng phim của Thành Long (65 triệu USD) sẽ khởi chiếu vào ngày 19.2 tới (mùng 1 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thủy

>> Con trai Thành Long đón sinh nhật buồn trong tù
>> Kha Chấn Đông vào trại cai nghiện, con trai Thành Long vẫn ngồi tù
>> Thành Long lo ngại biểu tình tại Hồng Kông tác động xấu đến kinh tế
>> Lợi ích tuyệt vời từ thanh long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.