Thanh niên 'công nghệ' làm giả giấy tờ để cầm xe, đầu tư tiền ảo

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/11/2019 16:52 GMT+7

Để có tiền đầu tư tiền ảo, Bảo đã làm giả giấy tờ để cầm xe, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Trưa 28.11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm một thanh niên 'công nghệ' làm giả giấy tờ để cầm xe thuê, đầu tư tiền ảo nhưng bị cháy tài khoản. HĐXX tuyên phạt Trương Văn Bảo (37 tuổi, ngụ 116 Thanh Long, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Em gái chuộc xe vẫn tái phạm

Theo cáo trạng, Bảo có kiến thức về công nghệ, có thẻ cộng tác viên của Bản tin Tri thức và công nghệ.

Vào tù vì đầu tư tiền ảo thua lỗ, làm giả giấy tờ xe đi cầm cố

Tháng 3.2018, Bảo gặp chị Nguyễn Ngọc Phương Thảo (37 tuổi, ngụ 442/30/2 Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để thuê ô tô Hyundai Avante của Công ty CP Phương Thái Long (282 Tố Hữu, Q.Hải Châu) với giá 10 triệu đồng/tháng, thời hạn 6 tháng, Bảo trả trước tiền thuê xe 1 tháng.
Để kiếm tiền đầu tư tiền ảo, Bảo lên Facebook đặt làm giả giấy tờ ô tô này nhưng đứng tên Bảo, rồi mang cầm cho ông Lữ Mạnh Hùng, chủ tiệm cầm đồ Kim Linh (76 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lấy 220 triệu đồng
Em gái Bảo phát hiện nên đưa tiền, dẫn Bảo đi chuộc xe trả lại cho chị Thảo. Tuy nhiên, Bảo lại đến tìm chị Thảo thuê xe và cầm lại cho ông Hùng, lấy 220 triệu đồng đầu tư tiền ảo và thua sạch.
Qua tháng 4.2018, Bảo tiếp tục thuê ô tô Toyota Vios của chị Hồ Thị Tố Quyên (21 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) giá 14 triệu đồng/tháng, Bảo đưa chị Quyên 42 triệu đồng tiền thuê xe 2 tháng và tiền cọc.
Sau đó, Bảo làm giả giấy tờ xe đứng tên Bảo, mang đi cầm cho ông Hùng ở tiệm Kim Linh, lấy 400 triệu đồng đầu tư tiền ảo và lại cháy tài khoản.
Như vậy Bảo đã 3 lần cầm xe, theo định giá, 2 ô tô trị giá khoảng gần 1 tỉ đồng để đầu tư tiền ảo. Gia đình Bảo bồi thường cho ông Hùng, được ông Hùng bãi nại.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.