Thanh niên tình nguyện giúp đỡ hơn 300.000 lượt bệnh nhân

13/11/2015 18:21 GMT+7

(TNO) Hội LHTN TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM vừa ký kết liên tịch thực hiện chương trình “Tiếp sức người bệnh” giai đoạn 2015-2016, tại 4 bệnh viện gồm: Chấn thương chỉnh hình, Nhi đồng 2, Từ Dũ và Quận 2.

(TNO) Hội LHTN TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM vừa ký kết liên tịch thực hiện chương trình “Tiếp sức người bệnh” giai đoạn 2015-2016, tại 4 bệnh viện gồm: Chấn thương chỉnh hình, Nhi đồng 2, Từ Dũ và Quận 2.

Đại diện Hội LHTN TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM ký kết liên tịch thực hiện chương trình “Tiếp sức người bệnh” giai đoạn 2015-2016 - Ảnh: Lê ThanhĐại diện Hội LHTN TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM ký kết liên tịch thực hiện chương trình “Tiếp sức người bệnh” giai đoạn 2015-2016 - Ảnh: Lê Thanh
Chương trình này nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc giúp đỡ người dân đến khám và điều trị bệnh, góp phần làm giảm tình trạng quá tải trong việc đón tiếp, khám bệnh, chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện, tạo sự thoải mái để người bệnh luôn cảm thấy được sự quan tâm, được cộng đồng chia sẻ, đồng cảm.
Không những thế, thông qua chương trình này sẽ tạo môi trường để sinh viên tình nguyện có dịp rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái cũng như có những đóng góp về mặt tri thức cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.
Trước đó, chương trình này đã được triển khai và duy trì rất hiệu quả tại 4 bệnh viện (BV) ở TP.HCM; gồm: BV Chợ Rẫy, BV Ung bướu, BV Truyền máu - huyết học và BV Nhân dân Gia Định trong năm 2013 và 2014 thông qua đội hình “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân tại các bệnh viện”.
Anh Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM, cho biết: “Chương trình được thực hiện thí điểm lần đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào tháng 12.2013 thông qua đội hình "Thanh niên tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân", đến nay đã thu hút hơn 15.000 lượt tình nguyện viên tham gia, giúp đỡ cho hơn 300.000 lượt người bệnh". 
Thanh niên tình nguyện đã tiếp sức hơn 300.000 lượt bệnh nhân 2Sinh viên tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh tại Bệnh viện quận 2 (TP.HCM) - Ảnh: Lê Thanh
"Cùng với mục tiêu hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận nhanh với các dịch vụ y tế, giảm thời gian chờ đợi khám bệnh, sự xuất hiện của tình nguyện viên tại các bệnh viện còn góp phần làm giảm đáng kể tình trạng “cò” tại bệnh viện” - anh Sơn cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.