Thanh niên tình nguyện thu thập iPad cũ cho các bệnh viện trong dịch Covid-19

19/04/2020 15:11 GMT+7

Dịch Covid-19 đã khiến nhiều nạn nhân chết trong cảnh lẻ loi tại bệnh viện, không được gặp mặt và nói lời vĩnh biệt với người thân yêu nhất. Một nhóm thanh niên ở Mỹ đang tìm cách để thay đổi điều đó.

Sứ mệnh của nhóm thanh niên ở thành phố New York, có tên iPads to Hospitals, là tìm cách kết nối người bệnh, dù chỉ qua internet, với thân nhân không thể kề cận bên giường bệnh vì các quy định ngặt nghèo được áp dụng nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.
Tổ chức do 2 sinh viên y khoa Amy Johnson và Jeff Arace sáng lập đang thu thập iPad đã qua sử dụng và gửi cho những bệnh viện tại các khu ít có điều kiện.
Tính đến sáng 17.4, nhóm đã nhận được 375 máy iPad cũ và quyên được hơn 22.000 USD thông qua trang GoFundMe để mua thiết bị, theo Đài Fox News.
Cho đến nay, họ đã gửi 50 chiếc iPad cho bệnh viện Đại học Brooklyn thuộc SUNY Downstate và đang lên kế hoạch cho các đợt tặng thiết bị tiếp theo.
Hai sinh viên Johnson và Arace, đang theo học trường y tại SUNY Downstate ở Brooklyn, cho biết công dụng của một máy tính bảng đối với những bệnh viện đang thiếu thốn đồ bảo hộ cần thiết như khẩu trang và găng tay y tế trong dịch Covid-19.
Thiết bị này có thể cho phép các nhân viên y tế trao đổi với bệnh nhân mà không cần phải bước vào phòng bệnh, giảm được nguy cơ lây lan virus Corona.
“Một chiếc iPad có thể giúp được rất nhiều người theo cách này”, theo nhận xét của cô Shenara Musthaq, sinh viên y khoa năm 4 và từng tham gia tình nguyện trong bệnh viện điều trị Covid-19 trước khi mắc bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.