Thanh niên Việt Nam - Cuba vun đắp 'mối quan hệ biểu tượng của thời đại'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
07/12/2021 14:03 GMT+7

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư TNCS Cuba tổ chức Tọa đàm thanh niên Việt Nam - Cuba năm 2021 với chủ đề “Việt Nam - Cuba, mối quan hệ biểu tượng của thời đại và vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam - Cuba”.

Ngày 7.12, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 61 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2.12.1060 - 2.12.2021), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư TNCS Cuba tổ chức Tọa đàm thanh niên Việt Nam - Cuba năm 2021 với chủ đề “Việt Nam - Cuba, mối quan hệ biểu tượng của thời đại và vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam - Cuba”.

Tọa đàm có sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; ông Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; đại diện Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng gần 30 đại biểu là thanh niên, sinh viên, nhà ngoại giao trẻ tiêu biểu của hai nước.

Quan hệ không ngừng được tăng cường

Phát biểu tại tọa đàm, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã nhấn mạnh về tình cảm chân thành, nồng ấm giữa hai nước Việt Nam - Cuba và sự hỗ trợ của hai nước trong thời gian qua.

“Hai bên đã kịp thời hỗ trợ lẫn nhau bằng những hành động mạnh mẽ, cụ thể, thiết thực. Hình ảnh đoàn chuyên gia y tế Cuba sang giúp Việt Nam ứng phó với dịch bệnh Covid-19 ngay khi Việt Nam đang trong tâm dịch Covid-19, cùng hàng triệu liều vắc xin chống Covid-19 của Cuba dành cho Việt Nam, thực sự làm nhân dân Việt Nam vô cùng xúc động và trân trọng”, chị Trang bày tỏ.

Chị Trang cũng cho biết, các cấp, các ngành, các địa phương Việt Nam cũng đã dành tặng Cuba tình cảm sẻ chia với hàng ngàn tấn gạo, ngô giống, nhiều trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm khác, giúp Cuba vơi bớt phần nào khó khăn.

Theo chị Trang, dù cách trở về địa lý, nhưng trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Cuba đã không ngừng được tăng cường, phát triển. Bên cạnh các nội dung hợp tác song phương, các hoạt động gặp gỡ giao lưu thắm tình hữu nghị, tuổi trẻ hai nước đã phát huy tinh thần đoàn kết đặc biệt của thế hệ cha anh, tích cực ủng hộ và sát cánh bên nhau trên các diễn đàn thanh niên thế giới; góp phần gìn giữ, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ anh em đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Đại biểu thanh niên hai nước giao lưu tại tọa đàm

xuân tùng

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp trong 2 năm qua, tuổi trẻ hai nước không tổ chức được các hoạt động giao lưu, thăm viếng lẫn nhau trực tiếp. Tuy nhiên, với tình cảm chân thành, gắn bó, với sức trẻ nhiệt huyết và sự năng động, sáng tạo, nhạy bén; bên cạnh việc thăm hỏi thường xuyên nhân các ngày lễ lớn của hai đất nước, của tổ chức thanh niên hai nước, tuổi trẻ hai nước đã có nhiều phương thức giao lưu linh hoạt, thích ứng với tình hình mới, được thanh thiếu nhi hai nước hưởng ứng nhiệt thành.

Theo chị Trang, buổi tọa đàm là dịp để thanh niên hai nước cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị, tình cảm anh em gắn bó keo sơn Việt Nam - Cuba.

“Tôi đề nghị các bạn thanh niên Việt Nam - Cuba hãy tận dụng tốt cơ hội này để tiếp thu thông tin, kiến thức; trao đổi, thảo luận về vai trò của tuổi trẻ hai nước, các giải pháp tăng cường quan hệ hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Cuba, góp phần làm sâu đậm hơn nữa tình cảm tốt đẹp giữa thanh niên và nhân dân hai nước, làm cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba ngày càng sâu sắc, bền chặt, đúng theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro”, chị Trang nói.

Hợp tác phòng, chống dịch Covid-19

Tại lễ khai mạc tọa đàm, các đại biểu, khách mời và đại diện thanh niên hai nước đã tham quan triển lãm “Cuba dưới ánh mắt thiếu nhi Việt Nam”, tuyển tập các bức họa đặc sắc, đạt giải cao tại cuộc thi vẽ tranh cổ động với chủ đề “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2020).

Đại biểu hai nước tham quan Triển lãm “Cuba dưới ánh mắt thiếu nhi Việt Nam"

xuân tùng

Thanh niên hai nước đã có cơ hội được lắng nghe phần trình bày của các lãnh đạo, nhà ngoại giao với những chủ đề rất thiết thực và bổ ích. Đặc biệt là chia sẻ của ông Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Cuba tại Việt Nam; ông Roger Yap Chao Jr, Trưởng Ban Giáo dục, thanh niên và thể thao, Ban Thư ký ASEAN…

Các đại biểu đã thảo luận về những chủ đề hai bên cùng quan tâm như: giữ gìn và phát huy truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện Đảng Cộng sản hai nước Việt Nam - Cuba; chính sách mở cửa của Cuba; câu chuyện về nhà lãnh tụ cách mạng kiệt xuất Fidel Castro.

Bên cạnh đó, tọa đàm còn thảo luận về hợp tác thanh thiếu nhi hai nước, vai trò của tổ chức thanh niên trong việc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, tăng cường giao lưu văn hóa đọc sách giữa thanh thiếu nhi hai nước…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.