Thành phố Hạ Long có 5 phó bí thư, 5 phó chủ tịch sau khi sáp nhập

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/01/2020 15:52 GMT+7

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) có đến 5 phó bí thư, 5 phó chủ tịch, sau khi được sáp nhập thêm huyện Hoành Bồ.

Ngày 2.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Hạ Long trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.
Việc thành lập Đảng bộ thành phố Hạ Long là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 837, ngày 17.12.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh, trong đó có việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long.
Tại buổi lễ, 79 thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long mới đã ra mắt. Ông Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy Hạ Long cũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng bộ thành phố Hạ Long mới. 6 Phó bí thư Thành ủy được chỉ định, gồm: ông Nguyễn Anh Tú nguyên Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ cũ giữ chức Phó bí thư thường trực cùng 2 phó bí thư Thành ủy Hạ Long cũ và 2 phó bí thư Huyện ủy Hoành Bồ cũ.

Sau khi sáp nhập, thành phố Hạ Long rộng gấp 5 lần so với trước

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cũ tiếp tục giữ cương vị này sau khi sáp nhập. 5 phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long mới, gồm 3 phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cũ và 2 phó chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ cũ.
Theo nghị quyết số 837 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, nhằm mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh, với diện tích 1.119,12 km2, rộng gấp 5 lần trước đây.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, mục tiêu của thành phố Hạ Long là trở thành đô thị dịch vụ - du lịch quốc gia, có tầm quốc tế, chuẩn bị cho việc tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.