Thành thạo hai ngôn ngữ làm tăng sức mạnh của não

01/05/2012 15:04 GMT+7

(TNO) Thành thạo hai ngôn ngữ có thể làm tăng cường sức mạnh của bộ não, theo hãng tin BBC.

(TNO) Thành thạo hai ngôn ngữ có thể làm tăng cường sức mạnh của bộ não, theo hãng tin BBC.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tây Bắc (Mỹ) nói rằng, việc thông thạo hai thứ tiếng là một dạng rèn luyện trí não. Các cuộc thử nghiệm cho thấy nó tác động mạnh đến bộ não và thay đổi cách hệ thần kinh phản ứng với âm thanh.

Trong cuộc nghiên cứu, nhóm chuyên gia đã theo dõi phản ứng não của 48 sinh viên tình nguyện khỏe mạnh, bao gồm 23 người sử dụng thông thạo hai thứ tiếng, đối với những âm thanh khác nhau.

Họ sử dụng các điện cực gắn trên da đầu để theo dõi mô hình sóng não.

Với điều kiện yên tĩnh trong phòng thí nghiệm, cả hai nhóm, song ngữ và đơn ngữ (tiếng Anh), có phản ứng tương tự nhau.

Tuy nhiên, trong bối cảnh trò chuyện huyên náo, nhóm song ngữ tỏ ra tốt hơn trong việc xử lý âm thanh. Họ có thể “bắt” được thông tin quan trọng, trong trường hợp này là tiếng nói của diễn giả, và loại trừ những tiếng ồn gây phân tán khác.

Tất cả những sự khác biệt này đều hiển hiện trên não. Phản ứng thân não của nhóm song ngữ được nâng cao lên.

Giáo sư Nina Kraus, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Kinh nghiệm tiếp xúc âm thanh được tăng cường của người sử dụng song ngữ dẫn đến sự hình thành một hệ thống thính giác có hiệu quả cao, linh hoạt và tập trung vào việc xử lý âm thanh tự động, đặc biệt trong những điều kiện nghe mới hoặc mang tính chất thách thức”.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences.

Khang Huy

>> Điều khiển robot bằng tín hiệu não
>> Đi bộ giúp giải tỏa phiền muộn
>> Siêu máy tính “não người”
>> Hiểu rõ hơn về dưỡng chất trí não ProBeptigenTM dành cho thí sinh
>> Thiết bị đọc suy nghĩ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.