Thanh tra giao thông lên tiếng vụ 'xe chở 30 người từ Bình Thuận ra Hà Nội'

Quế Hà
Quế Hà
06/04/2020 14:27 GMT+7

Ngày 6.4, Chánh thanh tra Sở GTVT Bình Thuận Nguyễn Thanh Long cho biết việc tài xế xe khách BS 98B - 027.63 khai báo 'chở 30 người từ Bình Thuận ra đến Hà Nội' là không chính xác.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 5.4, chốt kiểm soát dịch Covid-19 Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) phát hiện xe khách BS 98B - 027.63 chở 30 khách. Tài xế này khai khách trên xe chở từ Bình Thuận về Bắc Giang.
Liên quan đến thông tin “chở 30 người từ Bình Thuận ra đến Hà Nội” mà tài xế xe 98B - 027.63 khai báo, theo Chánh thanh tra Sở GTVT Bình Thuận Nguyễn Thanh Long, lúc 23 giờ 20 phút ngày 3.4, chốt kiểm soát dịch Covid-19 của Bình Thuận trên QL1, đặt tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, đã lập biên bản, xử phạt xe 98B - 027.63, do tài xế Ngô Thế Tôn (49 tuổi, trú TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.
Chiếc xe này có biển số cũ là 99B - 004.04). Tài xế xe bị xử phạt hành chính với lỗi “có phù hiệu nhưng đã hết giá trị sử dụng”.
Theo ông Nguyễn Thanh Long, trên xe lúc này chở 11 hành khách, khởi hành từ TP.HCM đi Bắc Giang. Hiện Giấy phép lái xe của tài xế này cùng Giấy chứng nhận kiểm định của xe khách 98B - 027.63 đang bị Thanh tra giao thông Bình Thuận thu giữ.
Ông Nguyễn Thanh Long cho biết, lái xe này đã bị xử phạt 6 triệu đồng, còn chủ xe (là Công ty TNHH vận tải Thành Trung) bị xử phạt 14 triệu đồng theo Nghị định 100/CP của Chính phủ.
Cũng theo ông Nguyễn Thanh Long, việc xe 98B - 027.63 bị CSGT Hà Nội bắt khi đang chở 30 hành khách ở Pháp Vân - Cầu Giẽ "có thể là do lái xe đã đón khách dọc đường. Vì khi kiểm tra xe tại Bình Thuận, trên xe chỉ có 11 người”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.