Thành ủy Đà Nẵng lần đầu tổ chức hội nghị trực tuyến tại 7 điểm cầu

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
17/04/2020 13:18 GMT+7

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 , lần đầu tiên Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực truyến tại 7 điểm cầu.

Ngày 17.2, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị Thành ủy lần thứ 21 để đánh giá tình hình công tác quý 1/2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2020 và cho ý kiến một số nội dung.

Đây là lần đầu tiên, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến tại 7 điểm cầu để vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP được thông suốt. 

Theo Thành ủy Đà Nẵng, trong quý 1, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng như tình hình chung trên cả nước, kinh tế Đà Nẵng đã gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, nhờ nghiêm túc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch nên tình hình dịch bệnh cơ bản được kiềm chế, kiểm soát.

Về kinh tế - xã hội, TP đã khởi công nhiều dự án lớn, trọng điểm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công quý 1 có chuyển biến tốt, tăng so với các năm; thu hút đầu tư trong nước tăng hơn gấp 3 lần, khánh thành, đưa vào hoạt động nhiều dự án đầu tư…

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến lần đầu được tổ chức do dịch Covid-19

Ảnh: UBND TP.Đà Nẵng

Đáng chú ý, TP đã triển khai cơ bản hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các biện pháp tiếp tục kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 chặt chẽ, không để dịch bùng phát, triển khai việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa kết luận các cấp ủy Đảng, các ngành tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường lãnh đạo, thực hiện tốt các kịch bản, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2020…

Ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu các ngành quản lý, điều hành thu chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo…

Các ngành cần tập trung công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu nghiên cứu giáo dục, đào tạo phù hợp trong tình hình xảy ra dịch Covid-19, đảm bảo chất lượng, nhất là đối với cấp cuối của các bậc học; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất đón trẻ đi học trở lại sau khi đã khống chế dịch bệnh Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.