Tháo gỡ ‘thế kẹt’ cho trường nghề

04/09/2014 09:53 GMT+7

Toàn tỉnh Đồng Nai có 3 trường trung cấp nghề công lập, trong đó chỉ có Trường Trung cấp kỹ thuật công nghiệp Nhơn Trạch là “sống” được, 2 trường còn lại thì đang “ngắc ngoải” vì có quá ít người học.

Tháo gỡ ‘thế kẹt’ cho trường nghề
Học sinh không còn mặn mà với trung cấp nghề

Tuyển sinh èo uột

Nhiều năm trở lại đây, kết quả tuyển sinh hàng năm của các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày một teo tóp. Cụ thể, năm học 2013-2014, Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp (KTCN) Đồng Nai được giao 600 chỉ tiêu nhưng chỉ tuyển được 390 (đạt 65%); Trường Trung cấp kinh tế Đồng Nai được giao 900 chỉ tiêu, nhưng chỉ tuyển được 309 (đạt 34,4%).  Đầu vào èo uột khiến 2 trường này phải bỏ trống nhiều phòng học, trang thiết bị dạy nghề ít sử dụng, nhiều cán bộ và giáo viên thiếu việc làm.

Theo ông Nguyễn Thành Trí - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân khiến học sinh không mặn mà với hệ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) là vì có nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cũng tuyển sinh hệ trung cấp, có chế độ học liên thông lên cao đẳng, đại học;  Tâm lý học sinh không muốn học nghề, mà thích thi vào các trường cao đẳng, đại học để ra trường dễ xin việc làm hơn. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ phân luồng và giáo dục nghề nghiệp chưa thực sự được chú trọng nên khó thu hút học sinh vào học tại các trường TCCN. Mặt khác, chính các trường cũng chưa khẳng định được chất lượng đào tạo đầu ra và hỗ trợ tìm kiếm việc cho sinh viên nên rất khó thu hút người học. 

Trước tình hình khó khăn của 2 trường trung cấp nghề công lập, UBND Đồng Nai đã đưa ra hai phương án nhằm tháo gỡ khó khăn cho 2 trường nói trên. Một là sáp nhập hai trường làm một và nâng cấp lên thành trường cao đẳng, hai là sáp nhập vào Trường Đại học Đồng Nai.

Sáp nhập vào ĐH Đồng Nai

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục có cuộc họp bàn hướng đi và tương lai của các trường TCCN. Sau khi nghe Trường ĐH Đồng Nai trình bày phương án tiếp nhận hai trường trung cấp nói trên, ông Nguyễn Thành Trí hoàn toàn nhất trí và cho rằng đây là phương án tối ưu nhất. Cụ thể theo phương án tiếp nhận của Trường ĐH Đồng Nai, sau khi sát nhập, cơ sở vật chất của hai trường Trung cấp kinh tế Đồng Nai và Trung cấp KTCN Đồng Nai tiếp tục được sử dụng làm nơi giảng dạy và thực hành. Về đội ngũ nhân sự sẽ giữ nguyên, có điều sẽ bố trí lại công việc cho phù hợp với khả năng của từng người. Điều này cũng xóa đi tâm lý lo lắng “không biết đi đâu, về đâu” của một số cán bộ, giáo viên hai trường. Sau cuộc họp ông Trí cho biết UBND tỉnh và các bên liên quan sẽ có những buổi làm việc tiếp theo để nhanh chóng đi đến quyết định cuối cùng.

Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các trường nghề,  Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thành Trí cũng đề xuất ý tưởng sáp nhập luôn Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai vào Trường ĐH Đồng Nai. Bởi hiện tại việc tuyển sinh của trường này cũng gặp rất nhiều khó khăn.

L.L

L.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.