Tháo ngòi nổ bất hòa trong nội bộ HAGL

23/03/2021 06:48 GMT+7

HLV Kiatisak và hai nhân vật chính trong vụ “cãi nhau” gây ồn ào mấy ngày qua là tiền vệ Lương Xuân Trường, trung vệ Kim Dong-su đã giải quyết êm thấm mối bất hòa để HAGL tiếp tục bước vào chặng đường đầy thử thách tại V-League 2021.

“Hiện tượng lạ” chưa từng xảy ra ở đội bóng của bầu Đức

Một hiện tượng chưa từng xảy ra ở nội bộ CLB HAGL là ngay sau trận đấu vòng 4 V-League 2021 vào tuần trước, Xuân Trường đã nổi nóng với đồng đội người Hàn Quốc. Anh đã có lời nói khá gay gắt và thể hiện điều gì đó không hài lòng về Kim Dong-su còn Kim cũng đã phản ứng trở lại với vẻ mặt cau có khó chịu. Đôi bên tuy chưa đến mức lao vào nhau ăn thua đủ nhưng không khí giữa đôi bên rất căng thẳng, đến mức các cầu thủ khác của HAGL đã phải ra sức can ngăn. Sự việc diễn ra chỉ trong khoảng vài phút nhưng vì là hiện tượng quá lạ nên đã khiến khán giả không khỏi bàn tán xôn xao.

Xuân Trường và Kim Dong-su lí giải về sự cố cãi nhau sau trận hòa trên sân Hà Tĩnh

Bình luận về vụ việc có phần gây sốc này, cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng, người từng khoác áo CLB HAGL và từng làm đồng đội của HLV Kiatisak 17 năm trước, nói: “HAGL luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả và giới truyền thông mà mùa giải này, với sự thay đổi ở nhân sự cấp cao Ban huấn luyện, sự chú ý đó càng tăng lên gấp bội. Khách quan mà nói, Kiatisak đã mang đến một làn gió mới cho lối chơi của CLB. Nhưng cái mà người ta mong chờ ở Kiatisak không chỉ nằm ở khía cạnh chuyên môn mà còn ở thái độ ứng xử, sự tinh nhạy, thông minh khi giải quyết tình huống. Tình huống vừa xảy ra ở HAGL mà cụ thể là có chút “cự cãi” giữa đội trưởng Xuân Trường và hậu vệ Kim Dong-su là một “pha” khá thú vị trong bóng đá, không có gì nghiêm trọng nếu người trong cuộc “rút lửa” kịp thời”.
Cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam cho biết: “Với HAGL, hay với riêng cá nhân Xuân Trường, hành động này có thể gây bất ngờ cho người hâm mộ bởi HAGL được biết đến như một khối thống nhất còn Trường nổi tiếng chín chắn, điềm đạm, chưa bao giờ thấy anh nổi nóng trên sân. Tôi thấy hành vi của Trường và Kim cũng gần giống với những hành vi của chính anh em cầu thủ chúng tôi những ngày còn khoác áo đội bóng phố núi. Trước trận đấu nào đó, HLV cho tập kỹ các bài về di chuyển tĩnh, di chuyển động nhưng khi thực chiến, nếu gặp phải những đối thủ tinh quái thì đôi khi việc di chuyển đội hình không thực hiện tốt như lúc tập. Trong một khoảnh khắc nhất định, phần sân nhà bị đe dọa, anh em có quay sang trách cứ nhau là tại sao không bọc lót, không yểm trợ. Nếu là cầu thủ chuyên nghiệp, ngay sau đó, sẽ tự rút ra khỏi màn đấu khẩu. Hoặc vụ việc sẽ trở nên êm dịu, hòa khí CLB không có gì sứt mẻ nếu như HLV kịp thời tháo ngòi nổ. Việc cự cãi giữa các đồng nghiệp của một đội bóng khi thi đấu trên sân, chưa hẳn đã là dấu hiệu của sự mất đoàn kết nội bộ. Tất nhiên không nên đẩy sự việc đi quá xa mà cần có cái đầu lạnh để xử lý.
Trở lại với vụ việc của Xuân Trường và Kim Dong-su, tôi nghĩ hai cầu thủ này đủ chuyên nghiệp để tự giải tỏa được cái đầu nóng. Nhưng vẫn cần đến vai trò của Kiatisak lúc này. Anh nên có ứng xử thế nào để hai học trò không chỉ bằng mặt mà còn phải bằng lòng giảng hòa với nhau. Nếu HLV tinh tế, có cách giải quyết phù hợp thì sự việc coi như chấm dứt hoàn toàn. Còn nếu không khéo thì sẽ có thể nảy sinh những dư âm không có lợi cho nội bộ đội bóng, làm ảnh hưởng đến tinh thần cầu thủ và chuyên môn cũng có thể bị tác động. Phải làm sao để HAGL tiếp tục là một khối gắn kết, không chia thành hai nhóm rời rạc”.

Xuân Trường và Kim Dong-su nói gì ?

HLV Kiatisak nói gì trước hành động của hai học trò? “Zico Thái” vẫn mềm dẻo, ôn hòa như thường thấy: “Xuân Trường đeo băng đội trưởng nên quán xuyến khu vực ở giữa sân giống như là nhà tổ chức then chốt của đội bóng. Nhiệm vụ của Trường rất nặng nề, vì vừa tổ chức tấn công, vừa phòng ngự. Cho nên Xuân Trường với Kim Dong-su có những sự trao đổi thông tin, thậm chí nhắc nhở lẫn nhau. Chuyện này là hết sức bình thường. Kim Dong-su là một cầu thủ phòng ngự khá tốt và anh ấy đang tiến bộ, thích nghi dần với V-League”.

Nếu HLV tinh tế, có cách giải quyết phù hợp thì sự việc coi như chấm dứt hoàn toàn. Còn nếu không khéo thì sẽ có thể nảy sinh những dư âm không có lợi cho nội bộ đội bóng, làm ảnh hưởng đến tinh thần cầu thủ và chuyên môn cũng có thể bị tác động

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng

Chiều 22.3, sau buổi tập trên sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) nhằm chuẩn bị cho trận gặp Viettel ở vòng 5 V-League, Xuân Trường và Kim Dong-su đã có những chia sẻ chân thành với giới báo chí. Thậm chí khi Kim nói bằng tiếng Anh, người phiên dịch cho anh chính là Xuân Trường. Kim bày tỏ: “Sau trận đấu hòa đội Hà Tĩnh tôi đã khá thất vọng vì ai cũng muốn có được 3 điểm. Bản thân tôi cũng hơi nóng nảy nên khi có vấn đề gì tôi cũng muốn nói ra để các cầu thủ hiểu nhau. Sau trận đấu tôi không có bất kỳ giận dữ gì về cậu ấy. Lý do tôi nóng giận vì muốn có 3 điểm. Bây giờ mọi thứ bình thường, chúng tôi nói với nhau như bình thường. Cả tôi và Trường cũng như đội HAGL đều cố gắng để thắng Viettel”.
Còn Trường khẳng định: “Thực ra đó không phải là mâu thuẫn gì cả. Tôi với Kim Dong-su hay tất cả cầu thủ khác đều vậy thôi. Trong bóng đá thì đều có bàn luận, thậm chí tranh luận cũng là điều rất bình thường. Ở cuộc tranh luận của tôi với Kim Dong-su, cả hai người đều mong muốn đóng góp tích cực cho đội bóng. Việc Kim Dong-su thể hiện khao khát muốn có được 3 điểm ở trận đấu vừa rồi là điều mà tôi đánh giá rất cao. Tôi cũng mừng khi ở đội bóng có những người thể hiện ra họ khao khát giành chiến thắng như thế nào. Đó là điều cần thiết cho mọi đội bóng. Chúng tôi gần như ngay sau đó đã nói chuyện với nhau luôn và nhữ̃ng gì diễn ra ở trên sân đã được giải quyết ngay lập tức, không có vấn đề gì cả”. 
Tuấn Anh bị đau, bỏ ngỏ khả năng ra sân trận gặp Viettel
Chiều 22.3, Tuấn Anh không thể tập chung với các đồng đội. Anh được đích thân HLV Kiatisak quấn cổ chân rồi sau đó bác sĩ đội dẫn vào phòng tập gym ngay tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Xuân Trường cho biết, Tuấn Anh bị chấn thương nhẹ ở trận HAGL hòa Hà Tĩnh - trận mà anh chơi cả 90 phút. Bác sĩ đội chỉ tiết lộ ngắn gọn là Tuấn Anh bị đau nhẹ. Nếu không kịp hồi phục, Tuấn Anh có thể vắng mặt trận gặp Viettel trên sân Hàng Đẫy vào tối 24.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.