Thay ban quản lý dự án vì thi công chậm tiến độ

25/02/2015 03:49 GMT+7

Ngày 24.2, tại cuộc họp với các ban quản lý (BQL) dự án, nhà thầu để xử lý các vướng mắc của dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và dự án BOT mở rộng QL1A đoạn qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã quyết định thay BQL dự án 2 bằng BQL dự án đường Hồ Chí Minh để phụ trách việc đầu tư mở rộng QL1A đoạn qua hai tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Ngày 24.2, tại cuộc họp với các ban quản lý (BQL) dự án, nhà thầu để xử lý các vướng mắc của dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và dự án BOT mở rộng QL1A đoạn qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã quyết định thay BQL dự án 2 bằng BQL dự án đường Hồ Chí Minh để phụ trách việc đầu tư mở rộng QL1A đoạn qua hai tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Thay ban quản lý dự án vì thi công chậm tiến độThi công cầu Huỳnh Kim (tại TX.An Nhơn, Bình Định) trên QL1A -  Ảnh: Hoàng Trọng
Trước đó, ngày 21.2, ông Thăng có chuyến kiểm tra tiến độ thi công dự án mở rộng QL1A qua hai tỉnh Bình Định, Phú Yên và đã phê bình nhà đầu tư, buộc cắt chuyển nhà thầu yếu kém, chậm tiến độ, thay BQL, chỉ huy công trường...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.