Thấy con đi cứ nghiêng đầu một bên, mẹ chết lặng khi biết lý do

Thiên Lan
Thiên Lan
23/06/2019 08:34 GMT+7

Một bà mẹ người Anh thấy con gái 3 tuổi của mình, bé Ryleigh Godfrey, cứ đi nghiêng đầu sang một bên, nên đã hỏi bác sĩ. Bà được bác sĩ giải thích có lẽ cổ bé bị vẹo là do tư thế ngủ.

Cảm nhận có điều gì đó nghiêm trọng, người mẹ 31 tuổi đã quay phim hình ảnh con gái bước đi với đầu nghiêng qua một bên rất ngộ nghĩnh, để nhờ bác sĩ kiểm tra.
Cuối cùng, các bác sĩ đã nhận ra tình hình vô cùng nghiêm trọng, họ đã phát hiện bé bị một khối u trong não đã tiến triển ở cấp độ 3, theo Daily Mail.
Nói về các triệu chứng của con gái mình, mẹ bé, bà Parsons, nói: “Lần đầu tiên tôi nhận ra có điều gì đó không ổn khi chúng tôi nhận thấy đầu con bé cứ nghiêng sang một bên. Chúng tôi đã quan sát con bé trên video, nhìn lại những bức ảnh và thấy bé cứ nghiêng cổ một cách ngộ nghĩnh”.
Bé cứ đi nghiêng đầu như vậy, ban đầu, mọi người, thậm chí các bác sĩ, đều nghi ngờ nguyên nhân là do tư thế ngủ của bé, theo Daily Mail.
Bé bị như vậy hơn một tuần và người mẹ biết rằng nguyên nhân không phải do tư thế ngủ.
Ryleigh sau đó bắt đầu nôn mửa hằng đêm vào cùng một giờ, giống như được được cài đặt giờ, nhưng chỉ nôn 1 lần mỗi đêm.
Sau khi bà Parsons cho các bác sĩ xem đoạn phim, cuối cùng, bé đã được chụp MRI.
Người mẹ nhớ lại: “Thế giới sụp đổ dưới chân tôi”.
“Không còn từ nào để diễn tả cảm giác khi bác sĩ bảo rằng con mình bị u não”.
Khối u của Ryleigh đã phát triển vào thân não, khiến các bác sĩ phẫu thuật rất khó tiếp cận.
Do đó, bé được chuyển đến một bệnh viện ở Bristol, nơi các bác sĩ kết hợp xạ trị, hóa trị và bé phải trải qua 13 ca phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật đầu tiên của bé kéo dài suốt 20 tiếng.
Có lẽ suốt đời, mẹ và bố của bé vẫn chưa hết sợ hãi.
Hiện bé đã hoàn thành hóa trị và có thể tổ chức sinh nhật lần thứ 3 tại nhà. Tuy nhiên, bé vẫn phải chịu đựng thử thách trong lâu dài, theo Daily Mail.
Cuộc phẫu thuật mới nhất đã thực sự ảnh hưởng đến bé, và giờ cô bé phải vật lộn để bước đi và chỉ có thể vịn vào xe đẩy cố gắng bước được vài bước, bà Parsons cho biết.
Khối u của Ryleigh không thể được loại bỏ. Tuy nhiên, chụp phim cho thấy nó ổn định và không phát triển.
Hiện bé đang ở nhà nhưng cần phải xạ trị thêm để ngăn khối u phát triển.

Nghiêng đầu là dấu hiệu báo động khối u trong não?

Các khối u não ở phía sau đầu có thể ảnh hưởng đến cách bệnh nhân giữ cổ của họ. Cổ có thể bị cứng và người bệnh xoay cổ rất khó khăn.
Bệnh nhân cũng có thể bị nghiêng đầu, khi đó đầu hoặc cổ bị nghiêng về một bên.
Các triệu chứng khác có thể bao gồm, theo Headsmart.
• Đau đầu dai dẳng
• Giữ thăng bằng hoặc phối hợp kém
• Nôn dai dẳng hoặc tái phát
• Chuyển động mắt bất thường
• Nhìn mờ hoặc nhìn kém
• Thay đổi hành vi
• Động kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.