Thay đổi tội danh 4 bị cáo trong vụ PMU 18

04/06/2010 08:23 GMT+7

Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Bùi Tiến Dũng (nguyên Tổng giám đốc PMU 18) và 4 thuộc cấp về các sai phạm xảy ra tại dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18, thay thế cho cáo trạng đã ban hành hồi tháng 9 năm ngoái.

Theo cáo trạng mới này, 4 bị can nguyên là cán bộ của PMU 18, gồm: Vũ Mạnh Tiên (nguyên Phó chánh văn phòng PMU 18), Lê Thị Thanh Hòa (nguyên Phó phòng PID 6), Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Phó phòng PID 6), Bùi Thu Hạnh (em gái Bùi Tiến Dũng) bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” thay cho tội “tham ô tài sản” đã bị truy tố trước đó.

Việc thay đổi này dựa trên kết quả điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Hiện tại, ngoài Vũ Mạnh Tiên đang phải lĩnh mức án 7 năm tù cho 2 tội “đánh bạc” và “đưa hối lộ”, các bị can khác được cho tại ngoại.

Trong cáo trạng này, Viện KSND tối cao vẫn giữ quan điểm truy tố Bùi Tiến Dũng (nguyên Tổng giám đốc PMU 18) về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài mức án 13 năm tù đã bị tuyên trước đó, Dũng “tổng” còn là bị can của vụ án khác xảy ra ở dự án cầu Bãi Cháy.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.