Thầy trò Đại, Cường đều bị “treo giò”

03/04/2013 19:25 GMT+7

(TNO) Trong trận đấu với SHB.Đà Nẵng ở vòng 3 V-League, cầu thủ Đoàn Việt Cường của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã có hành vi vô văn hóa với trọng tài (TT) Nguyễn Văn Kiên.

(TNO) Trong trận đấu với SHB.Đà Nẵng ở vòng 3 V-League, cầu thủ Đoàn Việt Cường của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã có hành vi vô văn hóa với trọng tài (TT) Nguyễn Văn Kiên.

>> Có thể tạm dừng mời trọng tài Nguyễn Văn Kiên
>> Trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị "rượt đuổi" tại sân Chi Lăng

 
HLV Trần Tiến Đại và học trò đã để lại hình ảnh xấu xí nhất của vòng 3V-League 2013 - Ảnh: Đông Nghi

Sau khi bị thẻ đỏ, cựu tuyển thủ quốc gia này đã lăng mạ TT, thậm chí còn rượt đuổi như muốn hành hung ông Kiên, dù đã được các đồng đội ngăn cản.

Ông Nguyễn Hải Hường, trưởng ban kỷ luật VFF khẳng định, hành vi này quá vô lễ, xúc phạm danh dự TT và mức độ phạt tăng nặng hơn khung do Việt Cường đã từng khoác áo tuyển quốc gia. Cụ thể, Cường bị cấm thi đấu 4 trận liên tiếp (gấp đôi quy định kỷ luật) và nộp phạt 15 triệu đồng.

Trò đã hỗn, thầy cũng không khá gì hơn khi ở trận đấu nói trên, HLV Trần Tiến Đại đã “hung hăng” xông vào TT Kiên và cũng có những lời lẽ, hành vi rất khó chấp nhận được.

Hình ảnh ông Đại với khuôn mặt đằng đằng sát khi, chạy bổ vào sân để định tấn công TT, được xem là hình ảnh xấu xí nhất của vòng 3. Ông Đại cũng bị cấm chỉ đạo 2 trận và phạt tiền 5 triệu đồng.

Về TT Kiên, theo báo cáo giám sát, TT này được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng theo quan sát của báo chí cũng như khán giả trên sân, TT Kiên đã bỏ nhiều lỗi trong trận đấu này.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.