Thầy trò HLV Park Hang-seo cần cẩn trọng với Olympic Pakistan

29/07/2018 09:11 GMT+7

Dù không thi đấu quốc tế trong 3 năm qua nhưng Olympic Pakistan sẽ là đối thủ đáng gờm của thầy trò HLV Park Hang-seo trong việc quyết định sớm chiếc vé lọt vào vòng 2 ASIAD 2018.

[VIDEO] LỊCH THI ĐẤU VÀ BAN CÁN SỰ CỦA OLYMPIC VIỆT NAM 

Dù không thi đấu quốc tế trong 3 năm qua nhưng Olympic Pakistan sẽ là đối thủ đáng gờm của thầy trò HLV Park Hang-seo trong việc quyết định sớm chiếc vé lọt vào vòng 2 ASIAD 2018.

Olympic Pakistan sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Olympic VN tại ASIAD 2018 Ảnh: Reuters
Trong 3 đối thủ của Olympic VN tại vòng bảng ASIAD, Olympic Nhật Bản được nhận diện là đối thủ mạnh nhất dù chỉ dự với thành phần của đội U.21. Lý do là LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đang đầu tư lứa cầu thủ này để hướng đến mục tiêu ở kỳ Olympic 2020 trên sân nhà. Vì vậy, trong danh sách được HLV Hajime Moriyasu hé lộ, ông vẫn tiếp tục sử dụng hầu hết cầu thủ sinh năm 1997 hoặc 1998 và không đặt nặng mục tiêu tranh chấp HCV. Nhiều khả năng, Nhật Bản chỉ bổ sung 2 cầu thủ 23 tuổi vừa dự World Cup là thủ môn dự bị Kosuke Nakamura và hậu vệ Ueda Naomichi. Olympic Nhật Bản từng 4 lần dự ASIAD với thành tích tốt nhất là đoạt HCV năm 2010. Đầu năm nay, cũng đội hình nòng cốt của Olympic, Nhật Bản đã toàn thắng 3 trận vòng bảng tại VCK giải U.23 châu Á, nhưng lại thua đậm Uzbekistan 0-4 ở tứ kết.
Hai đối thủ còn lại là Olympic Pakistan và Nepal đều là các ẩn số. Dù hai nền bóng đá này không được đánh giá cao, trong đó Nepal chỉ dự 1 kỳ ASIAD 2014 và thua cả 3 trận vòng bảng thì ngược lại Pakistan lại khiến các “ông lớn” phải kiêng dè. Tại Incheon 4 năm trước, dù Pakistan bị loại sau vòng bảng nhưng So Kyong-jin, cầu thủ ghi bàn từ chấm 11 m của đội á quân CHDCND Triều Tiên khi đó nhận xét: “Đừng nên coi thường Pakistan khi họ là đội bóng có tổ chức lối chơi tốt, thể lực mạnh mẽ, đeo bám dai và sẵn sàng gây ức chế bằng những pha phạm lỗi rất kín. Chúng tôi thắng họ 2 bàn vất vả hơn nhiều so với thắng Trung Quốc 3-0”.
Nhận xét này cho thấy không thể xem thường Olympic Pakistan, nhất là khi một nửa đội hình của đội bóng này cũng là của đội tuyển quốc gia. Họ vừa tập huấn dài hạn ở Bahrain với kết quả 1 thắng, 1 hòa và 1 thua trong 3 trận giao hữu với các CLB của nước này. Ba năm qua Pakistan bị FIFA cấm thi đấu vì để chính quyền can thiệp vào các hoạt động của liên đoàn bóng đá, nhưng khi trở lại với tiềm năng sẵn có và sự trẻ hóa quyết liệt trong đội hình, họ đang rất hừng hực khí thế. Trận ra quân ở bảng D với Pakistan ngày 15.8 sẽ là trận không thể chủ quan của thầy trò HLV Park Hang-seo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.