'The Assassin' sẽ thắng giải Cành cọ vàng?

24/05/2015 18:00 GMT+7

(TNO) Trước lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim (LHP) Cannes, giới phê bình đã thi nhau đưa ra dự đoán các 'ứng viên' cho những giải thưởng chính.

(TNO) Trước lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim (LHP) Cannes vào tối nay 24.5, giới phê bình đã thi nhau đưa ra dự đoán các ''ứng viên'' cho những giải thưởng chính sẽ được trao như Cành cọ vàng, diễn viên xuất sắc nhất…

Đoàn làm phim The Assassin - bộ phim được đánh giá cao nhất cho giải Cành cọ vàng - Ảnh: Reuters
Từ Cannes, trang Variety AP đã tổng hợp ý kiến của các nhà bình phim, phóng viên dự đoán ứng cử viên cho giải thưởng cao quý nhất của LHP lần thứ 68.
Cành Cọ Vàng: The Assassin
Giới phê bình đánh giá trong 19 phim tham gia tranh giải chỉ còn 4 ứng cử viên sáng giá nhất cho giải này, đó là: phim về họa diệt chủng của phát xít Son of Saul, Youth - bộ phim của đạo diễn từng giành giải Oscar Paolo Sorrentino, bộ phim võ thuật hoành tráng của Trung Quốc The Assassin và bộ phim đề tài đồng tính đang gây rất nhiều tranh cãi Carol.
Trong số này The assassin rất được kỳ vọng làm nên chuyện cho điện ảnh châu Á khi gần như tất cả nhà phê bình đều bình chọn cho giải Cành cọ vàng năm nay.
Bộ phim do đạo diễn Hầu Hiếu Hiền chỉ đạo với sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Thư Kỳ giành được rất nhiều lời khen tặng của báo giới cũng như các nhà phê bình như: “bộ phim đẹp nhất LHP Cannes 2015”, “tác phẩm điện ảnh về võ thuật đầy tinh tế”, “những cảnh quay không tin được”. 
Giải Grand Prix - Giải thưởng lớn: Son of Saul
Grand Prix là hạng mục quan trọng thứ hai tại LHP Cannes. Năm nay giải thưởng này được dự đoán sẽ thuộc về bộ phim Son of Saul.
Công chiếu tại Cannes ngay vào thời điểm thế giới kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít, bộ phim của đạo diễn người Hungary Laszlo Nemes đã tạo nên sự chấn động tại LHP với câu chuyện về những người Do Thái làm công việc đưa người vào lò thiêu ở trại tập trung của Đức quốc xã. Những hình ảnh, âm thanh ghê rợn đến khốc liệt của bộ phim thật sự đã gây sốc cho người xem.
Ứng cử viên thứ hai cho giải thưởng này là Carol.
Các diễn viên của Son of Saul trong buổi công chiếu - Ảnh: Reuters
Jury prize - Giải của ban giám khảo: Mon Roi
Bộ phim Pháp xoay quanh câu chuyện về Tony, một người phụ nữ trong dịp đi nghỉ dưỡng sau khi gặp tai nạn đã chợt nhìn lại cuộc sống hôn nhân ít nhiều phai nhạt sau nhiều năm chung sống với người chồng Georgio... Điều đặc biệt của Mon Roi đó là vai nữ chính trong phim là Emmanuelle Bercot, nữ đạo diễn gây chú ý khi bộ phim Standing Tall của cô được chọn mở màn LHP Cannes năm nay. Mon Roi được đánh giá là “siêu lãng mạn” và “gợi lên rất nhiều suy nghĩ về tình yêu, cuộc sống”. 
Emmanuelle Bercot xuất hiện tại LHP với cả hai vai trò đạo diễn và diễn viên - Ảnh: Reuters
Đạo diễn xuất sắc nhất: Denis Villeneuve của phim Sicario
Lấy chủ đề về cuộc chiến giữa một nhân viên FBI với tên trùm ma túy vô cùng tàn ác ở biên giới Mỹ và Mexico, bộ phim của đạo diễn Villeneuve bị đánh giá là không có khả năng tranh giải Cành cọ vàng bởi “nó quá thông thường và không gợi lên nhiều cảm xúc mạnh mẽ”. Tuy nhiên các nhà phê bình lại rất đề cao đạo diễn người Canada với từng cảnh quay chính xác, cách sắp xếp và liên kết từng chi tiết đến các thiết kế âm thanh. 
Đạo diễn Denis Villeneuve (thứ hai từ trái sang) cùng các diễn viên tại buổi giới thiệu phim - Ảnh: Reuters
Nam diễn viên xuất sắc nhất: Vincent Lindon trong The Measure of a Man
Đây được xem là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của diễn viên 55 tuổi. Lindon đã thể hiện xuất sắc hai mảng màu trong cuộc sống của một công nhân nhà máy bị sa thải, thất nghiệp trong suốt 1 năm trời và luôn phải tìm mọi cách để nuôi sống gia đình. Dù vậy đến tối về anh vẫn cố gắng để trở thành một người chồng tốt, một người cha chăm lo cho đứa con trai tuổi dậy thì. 
Nam diễn viên Vincent Lindon - Ảnh: AFP
Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Cate Blanchett và Rooney Mara trong phim Carol
Phim gây nhiều tranh cãi nhất LHP năm nay với sự diễn xuất tuyệt vời của cặp diễn viên Cate Blanchett - Rooney Mara trong vai một nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi và một phụ nữ đã lập gia đình ở những năm 50 của thế kỷ trước. Nữ diễn viên Zhao Tao của phim Mountains May Depart cũng được đánh giá cao ở hạng mục này. 
Cate Blanchett và Rooney Mara cùng đạo diễn phim Carol trên thảm đỏ - Ảnh: AFP
Kịch bản hay nhất: The Lobster
Với câu chuyện mới mẻ và vô cùng sáng tạo về việc trong tương lai những người còn cô đơn bắt buộc phải tìm cho mình một người bạn đời trong vòng 45 ngày ở một khách sạn quy định, nếu không sẽ bị trục xuất vào rừng. Vì luật lệ này con người sẽ phải chạy đua giữa sự sống và câu hỏi liệu tình yêu có thực sự tồn tại. Khó có bộ phim nào có thể vượt mặt The Lobster ở giải này. 
Hai diễn viên chính của phim The Lobster - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.