Thế giới choáng váng trước vụ tấn công ở Na Uy

23/07/2011 11:43 GMT+7

(TNO) Các chính quyền phương Tây đã đồng loạt lên án vụ tấn công kép ở Na Uy vốn lấy đi mạng sống của ít nhất 87 người, đồng thời khẳng định sẽ đẩy mạnh sự hợp tác tình báo, theo AFP ngày 23.7.

>> Hình ảnh vụ đánh bom kinh hoàng tại Oslo
>> Ít nhất 87 người chết trong hai vụ tấn công tại Na Uy
>> Nổ bom ở Oslo, thủ tướng Na Uy an toàn

Lên án mạnh mẽ

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen nói khối này sẽ thống nhất chống lại những hành động bạo lực “cực kỳ tàn ác”, trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thúc giục các quốc gia trên thế giới đẩy mạnh sự hợp tác trong nỗ lực chống khủng bố.


Khói bốc lên từ một tòa nhà chính phủ Na Uy - Ảnh: AFP

Vụ tấn công là “một lời nhắc nhở rằng toàn bộ thế giới có quyền lợi trong việc ngăn chặn những hành động khủng bố như thế xảy ra”, ông Obama nói trong cuộc họp với Thủ tướng New Zealand John Key.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ sự choáng váng của mình và lên án hành động bạo lực nói trên trong khi gửi lời chia buồn đến Na Uy.

“Liên Hiệp Quốc sẽ sát cánh với nhân dân Na Uy trong thời khắc kinh hoàng này”, người phát ngôn của ông Ban, Martin Nesirky nói.

Tổng thư ký NATO Rasmussen nói: “Sự đoàn kết của chúng tôi với Na Uy vẫn trước sau như một. Các nước NATO sẽ đoàn kết trong cuộc chiến chống lại những hành động bạo lực như thế”.

Na Uy vốn tham gia chiến dịch không kích chống lại nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi mặc dù nước này thông báo sẽ rút các máy bay chiến đấu của mình vào cuối tháng. Na Uy cũng có khoảng 500 binh sĩ tại Afghanistan, chủ yếu đóng tại Kabul và phía bắc.

Chủ tịch Liên minh châu u (EU) Herman Van Rompuy cũng hòa giọng với ông Rasmussen và Obama để lên án vụ tấn công. “Tôi lên án với những ngôn từ mạnh mẽ nhất trước hành động hèn hạ vốn không gì có thể bào chữa được”, ông Van Rompuy nói.

Van Rompuy cho biết ông đã gửi một thông điệp “chia buồn và bày tỏ đoàn kết” của EU đến Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg.


Khuôn mặt thất thần của Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg - Ảnh: AFP

Thủ tướng Anh David Cameron thì nói ông phẫn nộ vì cuộc tấn công “xấu xa” và cam kết sẽ hợp tác với Oslo để truy tìm thủ phạm. ”Những vụ tấn công là lời nhắc nhở khắc nghiệt về mối đe dọa khủng bố mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt”, ông Cameron nói.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lên án những gì mà ông gọi là “hành động ghê tởm và không thể chấp nhận” trong khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói những kẻ tấn công đã thể hiện rằng chúng “hoàn toàn không một chút tôn trọng mạng sống con người”.

Tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà “khiếp sợ”. “Chính phủ và nhân dân Đức sẽ sát cánh với Na Uy”, bà bổ sung.

Hành động bạo lực “cực kỳ tàn ác”

AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Na Uy cho biết vào sáng nay, 23.7, ít nhất 87 người đã thiệt mạng sau vụ tấn công đánh bom, xả súng kinh hoàng tại trung tâm Oslo (Na Uy) và hòn đảo gần đó.

 
Các nạn nhân vụ xả súng trên đảo Utoeya - Ảnh: AFP

"Chúng tôi xác nhận rằng ít nhất 80 người đã chết, và không loại trừ con số còn cao hơn nữa", phát ngôn viên Are Frykholm nói về vụ thảm sát tại trại hè thanh niên ở đảo Utoeya, phía nam Oslo.

Trại hè này được tổ chức bởi đảng Lao động của Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg và có khoảng 560 người tham dự trên đảo.

Theo báo cáo ban đầu, một tay súng giả dạng cảnh sát đã xả súng điên cuồng vào trại hè thanh niên trên.

Vụ việc xảy ra theo sau vụ đánh bom kinh hoàng vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22.7 (giờ địa phương) tại trung tâm Oslo, khu vực có văn phòng thủ tướng và một số tòa nhà chính phủ. Vụ nổ bom tại trung tâm Oslo khiến bảy người thiệt mạng và chín người bị thương nặng.

Theo AFP, thủ phạm xả súng là một người Na Uy 32 tuổi. Kênh truyền hình TV2 cho biết, người này có liên hệ với các phần tử cực đoan cánh hữu ở Na Uy và đứng tên sở hữu hai vũ khí.

Hiện chưa rõ liệu vụ đánh bom và vụ xả súng có liên quan đến nhau hay không. Tuy nhiên, cảnh sát thì tin rằng có sự liên hệ.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Ansar al-Jihad al-Alami cũng đã nhận thực hiện vụ khủng bố này.

Phát biểu ngay sau đó, Thủ tướng Stoltenberg nói, các vụ tấn công này sẽ không thể đe dọa đến một trong những nước hòa bình nhất châu u.

Một số hình ảnh ngay sau vụ đánh bom ở trung tâm Oslo (ảnh: AFP):


Vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22.7 (giờ địa phương) tại trung tâm Oslo, khu vực có văn phòng thủ tướng và một số tòa nhà chính phủ




Các tòa nhà bị hư hại nặng nề





 


Công tác cứu hộ ngay lập tức được triển khai




Theo giới chức địa phương, có 7 người chết trong vụ đánh bom ở Oslo


Nhiều người bị thương, AFP cho biết có 9 người bị thương nặng


Nhóm Hồi giáo cực đoan Ansar al-Jihad al-Alami cũng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ khủng bố này

Sơn Duân - Việt Phương - Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.